10:02, 14/02/2020

Lời cảm tạ của gia đình bà Vũ Kim Phụng

Mẹ, bà chúng tôi là bà: VŨ KIM PHỤNG, sinh năm 1940, sau thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 10-2-2020  (nhằm ngày 17-1 năm Canh Tý), hưởng thọ 81 tuổi.
 

 Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
 
- Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN  phường Lộc Thọ
 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang;  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa và các Chi cục Thi hành án TP. Nha Trang, Cam Lâm, Vạn Ninh; Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa
 
- Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa và các luật sư Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Đắklắk…
 
- Báo Khánh Hòa, báo Tuổi Trẻ, báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, báo Người Lao động, báo Thanh Niên, Tạp chí Luật sư…
 
- Tập thể cựu giáo viên và học sinh trường Xương Huân; tập thể Người Việt tại hãng Annax-Muchen-CHLB Đức; Dịch vụ tang lễ Lộc Thọ, các sư thầy…
 
Cùng bà con lối xóm, họ hàng, gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, đến viếng và tiễn đưa mẹ, bà chúng tôi là bà VŨ KIM PHỤNG, sinh năm 1940, sau thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 10-2-2020 (nhằm ngày 17-1 năm Canh Tý), hưởng thọ 81 tuổi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông.
 
Thay mặt gia đình
 
Thứ nam Nguyễn Hồng Hà