01:08, 07/08/2021

Lời cảm tạ của gia đình ông Nguyễn Tấn Trào

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Văn phòng QH và HĐND tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTQTVN TP. Cam Ranh; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Văn phòng HĐND và UBND huyện Khánh Sơn...

LỜI CẢM TẠ
 
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Văn phòng QH và HĐND tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTQTVN TP. Cam Ranh; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Văn phòng HĐND và UBND huyện Khánh Sơn;  Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Phường Cam Lộc; Chi bộ và đoàn thể Tổ dân phố Lộc Hải, Lộc Phúc và Chi bộ tổ dân phố Lộc Sơn; Hội truyền thống kháng chiến cứu nước TP. Cam Ranh; Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh; HDBank Cam Ranh; Bệnh viện Đa khoa khu vực TP. Cam Ranh; Trường Tiểu học Cam Linh; Trường Tiểu học Cam Phú; Chi cục thuế khu vực phía nam Khánh Hòa; Trường tiểu học Sơn Trung huyện khánh Sơn. Ban liên lạc CCB E741, F 326 QK II khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc; Chi hội kiến trúc sư Cam Ranh; Công Ty C-A-D Cam Ranh; gia đình các sui gia, thông gia; bà con họ hàng, láng giềng; các đồng chí, đồng đội; bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, điện chia buồn, tiễn đưa Cha, Ông, Cụ chúng tôi là ông Nguyễn Tấn Trào về nơi an nghỉ cuối cùng, hưởng thọ 89 tuổi.
 
Thay mặt đại gia đình tang quyến, gia đình thành tâm cảm tạ ơn đức của Sư thầy Thích Hồng Đạo trụ trì chùa ĐẠI GIÁC và các tăng ni, phật tử đã tận tình giúp đỡ cho tang lễ được chu toàn viên mãn.  
 
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.
 
Xin trân trọng cảm ơn. 
 
 
Thay mặt đại gia đình  
 
TRƯỞNG NAM: NGUYỄN QUỐC THỊNH