Góc ảnh
12:11, 13/11/2019

Ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng tại Bến Lễ

Khu vực rừng Bến Lễ (thôn Sông Búng, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) một phần được quy hoạch là rừng phòng hộ đầu nguồn, một phần được quy hoạch là rừng sản xuất. 

Khu vực rừng Bến Lễ (thôn Sông Búng, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) một phần được quy hoạch là rừng phòng hộ đầu nguồn, một phần được quy hoạch là rừng sản xuất. Tại đây địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai lại phì nhiêu, tuy đi lại khó khăn nhưng một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Ninh Tây và người thân từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào đã tìm đến khu vực này để lấn chiếm, canh tác trái phép trên đất rừng, với diện tích ước chừng 3ha.

 

Thậm chí, UBND xã Ninh Tây nhận định nếu không xử lý dứt điểm tình trạng này thì rất dễ có nguy cơ các hộ tìm cách đến Bến Lễ để sinh sống lâu dài, rất có khả năng sẽ có nhiều hộ kéo nhau và khu vực này để lấn chiếm đất rừng trái phép.

 

Cùng với lực lượng chức năng thị xã Ninh Hòa vào khu vực này tuyên truyền, vận động người dân trở về nơi ở cũ, phóng viên Khánh Hòa online đã ghi lại một số hình ảnh tại đây.

 

 

Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Ninh Hòa vào khu vực rừng Bến Lễ để vận động người dân trở về nơi ở cũ
Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Ninh Hòa vào khu vực rừng Bến Lễ để vận động người dân trở về nơi ở cũ

 

Đường vào Bến Lễ mùa này lầy lội khó đi
Đường vào Bến Lễ mùa này lầy lội khó đi

 

Một góc rừng Bến Lễ có địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu
Một góc rừng Bến Lễ có địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu

 

Một lán trại dựng lên trong rừng, xung quanh là ruộng bắp, đậu
Một lán trại dựng lên trong rừng, xung quanh là ruộng bắp, đậu

 

Cây rừng đã bị người dân phát chiếm để trồng lương thực
Cây rừng đã bị người dân phát chiếm để trồng lương thực

 

Một gốc cây rừng vừa bị đốn hạ
Một gốc cây rừng vừa bị đốn hạ

 

Rừng Bến Lễ bị người dân lấn chiếm, lấy đất sản xuất
Rừng Bến Lễ bị người dân lấn chiếm, lấy đất sản xuất

 

Ruộng bắp mọc lên trên đất rừng Bến Lễ
Ruộng bắp mọc lên trên đất rừng Bến Lễ

 

Tại khu vực quy hoạch rừng sản xuất, gia đình ông Cao Tuyến (thôn Sông Búng, xã Ninh Tây) dựng lán trại để trồng lúa
Tại khu vực quy hoạch rừng sản xuất, gia đình ông Cao Tuyến (thôn Sông Búng, xã Ninh Tây) dựng lán trại để trồng lúa

 

Ngoài trồng trỉa, ông Cao Tuyến còn chăn nuôi heo
Ngoài trồng lúa, ông Cao Tuyến còn chăn nuôi heo

 

Ông Cao Tuyến cho hay, do không có đất sản xuất nên gia đình ông vào Bến Lễ để canh tác
Ông Cao Tuyến cho hay, do không có đất sản xuất nên gia đình ông vào Bến Lễ để canh tác

 

Đoàn Kiểm tra tiếp cận gia đình ông Tráng Văn Minh (ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) vào Bến Lễ để tuyên truyền, vận động rời khỏi rừng
Đoàn Kiểm tra tiếp cận gia đình ông Tráng Văn Minh (ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) vào Bến Lễ để tuyên truyền, vận động rời khỏi rừng

 

Bà Đặng Thị Miền – người dân tộc Dao là mẹ vợ Tráng Văn Min thu dọn nông cụ
Bà Đặng Thị Miền – người dân tộc Dao là mẹ vợ Tráng Văn Min thu dọn nông cụ

 

Các con nhỏ của Tráng Văn Minh theo bộ mẹ vào rừng
Các con nhỏ của Tráng Văn Minh theo bộ mẹ vào rừng

 

Đoàn kiểm tra lập biên bản vụ việc
Đoàn kiểm tra lập biên bản vụ việc

 

Sau khi nghe lực lượng kiểm tra vận động, Tráng Văn Minh đã tháo dỡ lán trại, rời khỏi khu vực rừng phòng hộ Bến Lễ
Sau khi nghe lực lượng kiểm tra vận động, Tráng Văn Minh đã tháo dỡ lán trại, rời khỏi khu vực rừng phòng hộ Bến Lễ

 

 

HẢI LĂNG