Góc ảnh
09:03, 24/03/2019

Hơn 5.000 người tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

5 giờ 30 sáng ngày 24-3, hưởng ứng kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2019) tại Quảng Trường 2-4 Nha Trang, UBND TP. Nha Trang tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.
 

5 giờ 30 sáng 24-3, hưởng ứng kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2019) tại Quảng Trường 2-4 Nha Trang, UBND TP. Nha Trang tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.
 
    
Quang cảnh buổi lễ phát động ngày chạy Olympic toàn dân tại Nha Trang.
Quang cảnh buổi lễ phát động ngày chạy Olympic toàn dân tại Nha Trang.
 
Buổi lễ thu hút hơn 5.000 người tham gia đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố, tỉnh và người dân địa phương như: Khối cơ quan nhà nước (Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP. Nha Trang, HĐND TP. Nha Trang, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố…);  khối lực lượng vũ trang (Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân; Công an thành phố Nha Trang); khối học sinh, sinh viên (Tỉnh đoàn, Thành đoàn Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Trường THPT Lý Tự Trọng, Trường THCS Thái Nguyên), khối xã, phường (Phước Tiến, Tân Lập, Lộc Thọ)… 

 

Hàng nghìn người từ các cơ quan, đơn vi, lực lượng tham gia buổi phát động.
Hàng nghìn người từ các cơ quan, đơn vi, lực lượng tham gia buổi phát động.

 

Lãnh đạo các đơn vị dẫn đầu đoàn chạy.
Lãnh đạo các đơn vị dẫn đầu đoàn chạy.

 

Phần tham gia lực lượng vũ trang thành phố, tỉnh.
Phần tham gia lực lượng vũ trang thành phố, tỉnh.

 

Đông đảo lực lượng học sinh, sinh viên và người dân thành phố cùng tham gia chạy.
Đông đảo lực lượng học sinh, sinh viên và người dân thành phố cùng tham gia chạy.
 
 
Các thành viên tham gia chạy với cự ly 1km đoạn từ Quảng Trường 2 tháng 4 Nha Trang đến Nguyễn Chánh quay về. Được biết, đây là hoạt động mang tính thường niên UBND TP. Nha Trang nhằm mục đích kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân địa phương tích cực tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe.
A.N