18:09, 30/05/2023

Đánh người vì nghi giữ tiền công, 1 thanh niên vào tù

T.M

Sáng 30-5, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phúc (sinh năm 2002, trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) 6 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu thêm nên tòa không xét.

Bị cáo Lê Minh Phúc.
Bị cáo Lê Minh Phúc.

Theo cáo trạng, Phúc và Trần Đức cùng làm thợ điện tại một công ty ở tỉnh Bình Định. Đức có nhiệm vụ chấm công cho công nhân. Ngày 4-3-2020, Phúc bị cho nghỉ việc và không được trả tiền công vì vi phạm nội quy. Phúc cho rằng Đức giữ tiền công của mình mà không chịu trả nên nhiều lần liên lạc đòi tiền nhưng không gặp được. Vì vậy, Phúc nảy sinh mâu thuẫn với Đức.


Sáng 22-11-2020, Phúc đi qua một quán phở ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh thì thấy Đức đang ăn sáng, ngồi quay mặt vào trong. Phúc bèn nhặt 1 cây gỗ đến sau lưng Đức, đánh liên tiếp 3 cái trúng vùng đầu, làm Đức ngã gục tại chỗ. Khi Phúc bỏ chạy thì bị người dân đuổi theo bắt giữ, giao công an.

Ngày 5-12-2020, Đức có đơn đề nghị khởi tố. Kết luận giám định cho thấy Đức bị thương tích 16%. Sau khi vụ án xảy ra, Phúc đã bồi thường cho bị hại 25 triệu đồng.


T.M