05:12, 19/12/2022

Vào tù vì trộm tài sản trong ô tô

Ngày 19-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Lê Văn Thịnh (sinh năm 1981, trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Thịnh vẫn chấp hành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 19-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Lê Văn Thịnh (sinh năm 1981, trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Thịnh vẫn chấp hành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Theo hồ sơ, khoảng 3 giờ ngày 16-6-2022, Thịnh đi lòng vòng ở TP. Nha Trang để tìm cơ hội trộm cắp. Khi đi qua nhà một người dân ở phường Phước Hải, thấy có chiếc ô tô đỗ trước nhà, không người trông coi, cửa xe không khóa, nên Thịnh nảy sinh ý định trộm cắp. Thịnh mở cửa xe, chui vào trong ô tô, lục lấy được một số tài sản và chở đi tìm nơi tiêu thụ. Khi Thịnh đi đến khu vực ngã ba Đồng Nai - Lê Hồng Phong thì bị công an phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Tổng giá trị tài sản Thịnh trộm cắp là hơn 4,6 triệu đồng.


Được biết, bị cáo từng 2 lần bị kết án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản.


N.V