01:07, 30/07/2021

Đi nhậu, mang theo… súng tự chế

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ truy tố sang Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để làm thủ tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Ngọc Luân (sinh năm 1991, trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) về tội giết người.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ truy tố sang Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để làm thủ tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Ngọc Luân (sinh năm 1991, trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 15-9-2020, Luân mang theo khẩu súng tự chế đến nhà người quen cùng xã để nhậu. Nhậu đến khoảng 14 giờ 30 thì Luân và Nguyễn Duy Hùng xảy ra mâu thuẫn kình cãi. Luân rút súng bắn chỉ thiên thì được mọi người ôm lại, can ngăn. Hùng tiếp tục thách thức Luân bắn mình. Luân vùng thoát khỏi những người đang ôm giữ can ngăn, chạy lại bắn trúng vùng lưng của Hùng, gây thương tích 27%. Lúc này, Luân bị mọi người khống chế, tước súng.

Sau đó, Luân được Đặng Xuân Thiệu lấy xe chở về nhà. Trên đường về, Luân dừng lại, gọi cho Nguyễn Thị Thanh Truyền tới, kể sự việc, đưa 5 triệu đồng cho Truyền để điều trị cho Hùng, rồi lấy xe bỏ trốn đến tỉnh Ninh Thuận. Ngày 28-9-2020, Luân ra đầu thú.

Sau khi phạm tội, Luân bồi thường cho người bị hại gần 35 triệu đồng. Đối với Thiệu, Truyền, cơ quan điều tra xác định không có mục đích che giấu tội phạm, sau khi xảy ra vụ án đã tích cực hợp tác nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

N.V