07:11, 05/11/2019

Liên tiếp giật tài sản của phụ nữ

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 7-11 đến 21-12-2018, Cường và Hoàng thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp giật tài sản...

Sáng 5-11, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt 2 bị cáo cùng trú Vĩnh Phước, Nha Trang, (Khánh Hoà), cùng phạm tội cướp giật tài sản. Cụ thể, bị cáo Võ Văn Cường ( sinh năm 1995) bị tuyên phạt 5 năm tù; Nguyễn Viết Hoàng (sinh năm 1999): 4 năm tù.


Để có tiền tiêu xài, Cường và Hoàng bàn bạc chở nhau bằng xe máy đi cướp giật tài sản của các nữ du khách. Chiều 7-11-2018, Cường chở Hoàng đến khu vực đường Tô Hiến Thành thì phát hiện một phụ nữ đang đi bộ sang đường, trên tay cầm giỏ xách. Cường liền chạy xe áp sát để Hoàng giật giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó, Cường lục giỏ xách lấy điện thoại, 1 triệu đồng và chia cho Hoàng 200.000 đồng. Chiếc điện thoại Cường đem bán cho một người không rõ lai lịch khi chơi game.

 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà luận tội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà luận tội.

 

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 7-11 đến 21-12-2018, Cường và Hoàng thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp giật tài sản của 7 phụ nữ, trong đó có 3 phụ nữ nước ngoài. Tổng giá trị tài sản 2 bị cáo chiếm đoạt hơn 59 triệu đồng.

 

Được biết, bị cáo Cường đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.


T.M