04:08, 28/08/2012

Đã bơm hơn 23.000 tỷ đồng trên OMO tuần này

 

Theo dữ liệu của Bloomberg, ngày 24-8, trong phiên giao dịch thứ 253, Ngân hàng Nhà nước đã bơm thêm 1.606 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO), kỳ hạn 7 ngày, với lãi suất 8%/năm.

 

 

Diễn biến bơm vốn qua thị trường mở từ ngày 20 – 24-8-2012.
Diễn biến bơm vốn qua thị trường mở từ ngày 20 – 24-8-2012.

 

Theo dữ liệu của Bloomberg, ngày 24-8, trong phiên giao dịch thứ 253, Ngân hàng Nhà nước đã bơm thêm 1.606 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO), kỳ hạn 7 ngày, với lãi suất 8%/năm.

Đây là phiên thứ 4 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước bơm vốn với khối lượng đột biến so với nhiều tháng trước. Bắt đầu bơm 5.000 tỷ đồng trong ngày 21-8 với lãi suất 8,8%/năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm 13.025 tỷ đồng và 3.683 tỷ đồng trong hai ngày 22 và 23-8, với lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 7 ngày.

Như vậy, trong 4 ngày từ 21-8 đến 24-8, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra tổng cộng 23.314 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngày 21 và 22-8, ACB vay 10.000 tỷ và đến ngày 23-8, lãnh đạo ACB cho biết ngân hàng này đã không phải vay trên OMO nữa.

Hiện tổng khối lượng tiền OMO còn lưu thông tính đến hết ngày 24-8-2012 còn trên 23.300 tỷ đồng.

Việc ngân hàng giảm vay vốn trên OMO trong 2 ngày gần đây cho thấy thanh khoản của họ tốt hơn.

Vào ngày 28-8 tới, khoản vay 5.000 tỷ đồng đầu tiên sẽ đáo hạn, khi đó tổ chức tín dụng đã vay sẽ phải trả lại khoản tiền trên cho Ngân hàng Nhà nước. Nếu khi đó và trong cả tuần tới ngân hàng không cần phải bơm thêm vốn hoặc bơm không đáng kể thì mới có thể khẳng định được tính chắc chắn của nhu cầu vốn ngắn hạn của nhà băng.

Một diễn biến đáng chú ý khác, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiếp tục hạ nhiệt, trong đó mức chào cho vay qua đêm phổ phiến từ 6,5-7%/năm.

Theo VnEconomy