08:07, 17/07/2007

Máy bay là là mặt nước

Trung Quốc đã phát triển thành công một chiếc máy bay "Wing-In-Ground" có thể bay đường dài nhưng ở độ cao chỉ cách mặt biển nửa mét...

Minh họa về chiếc máy bay WIG. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đã phát triển thành công một chiếc máy bay "Wing-In-Ground" có thể bay đường dài nhưng ở độ cao chỉ cách mặt biển nửa mét. Máy bay có thể đạt tốc độ tới 300 km/giờ và có thể mang tới 4 tấn hàng.

"Nó an toàn như tàu thủy, song lại nhanh gấp 4-5 lần và nó có thể chở nặng hơn nhiều so với các máy bay thông thường trong khi chi phí chỉ bằng một nửa và sử dụng một nửa số nhiên liệu", Giáo sư Xu Zhengyu, Phó Chủ tịch nhóm nghiên cứu tại Đại học Tongji ở Thượng Hải, cho biết.

Hiệu quả mà Wing In Ground có được là nhờ giảm được lực cản khi máy bay đạt độ cao gần gấp đôi chiều dài sải cánh so với bề mặt đất hoặc các bề mặt khác như mặt biển.

Còn theo phân tích của tờ China Daily, "lợi dụng động lực của hiệu ứng mặt đất, giúp bổ sung lực nâng khi bay ở độ cao rất thấp, máy bay có thể bay gần mặt nước".

Giáo sư Xu cho biết loại máy bay này có thể dùng cho mục đích quân sự hoặc tuần tra biên giới.

Đại học Tongji dự định sẽ chế tạo một chiếc WIG 50 chỗ ngồi vào năm 2013, và 200 chiếc có thể chở từ 200 đến 400 tấn hàng vào năm 2016 hoặc 2017.

Theo VnExpress