08:04, 18/04/2019

Khách du lịch châu Âu đến Khánh Hòa tiếp tục giảm

Theo thống kê của Sở Du lịch, ước tính trong quý I/2019, Khánh Hòa đã đón gần 1,6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có gần 900.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 20%. 

Theo thống kê của Sở Du lịch, ước tính trong quý I/2019, Khánh Hòa đã đón gần 1,6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có gần 900.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 20%. 

 

Khách du lịch châu Âu tham quan chùa Long Sơn, TP. Nha Trang.

Khách du lịch châu Âu tham quan chùa Long Sơn, TP. Nha Trang.

 
2 tháng đầu năm, khách du lịch từ các nước châu Á tăng từ 10 đến 12% so với cùng kỳ; khách du lịch từ các nước châu Âu giảm 15 - 20%. Hiện nay, khách du lịch Trung Quốc vẫn chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số khách quốc tế đến Khánh Hòa, 2 tháng đạt gần 432.000 lượt khách, tăng 36,8%; tiếp theo là các thị trường: Nga, Hàn Quốc, Malaysia… 
 
X.T