03:12, 06/12/2022

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII

Sáng 6-12, tại TP. Nha Trang, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sáng 6-12, tại TP. Nha Trang, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  tỉnh Khánh Hòa  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có: ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh,  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cùng 234 đại biểu là người công giáo đến từ các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) và bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ông Nguyễn Tấn Tuân và bà Phạm Thị Xuân Trang tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của đồng bào người công giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022. Tỉnh Khánh Hòa hiện có trên 135.000 giáo dân, 77 giáo xứ, 26 dòng tu nam nữ, 71 linh mục dòng, 172 linh mục triều. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã chủ động tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đường hướng giáo hội gắn với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội với nhiều kết quả nổi bật như: 100% khu dân cư có đồng bào công giáo hưởng ứng và có nhiều đóng góp thiết thực trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; giáo dân tự nguyện di dời, hiến đất mở đường, xây dựng các tuyến đường giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn mới; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh cây lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao; bà con đồng bào công giáo cũng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp… Bên cạnh đó, đồng bào công giáo trong tỉnh còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội; cụ thể, 100% giáo xứ, dòng tu đều tham gia chăm sóc trẻ mồ côi, cơ nhỡ, nạn nhân chất độc da cam, HIV/AIDS; các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo… Nhiệm kỳ 2022-2027, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh sẽ tập trung thực hiện các hoạt động như: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào công giáo; thúc đẩy đoàn kết sáng tạo, tham gia xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp văn minh, phát triển nhanh và bền vững…
 
Các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh khóa mới ra mắt đại hội.
Các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh khóa mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã suy cử Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 90 thành viên; Ban Thường trực 7 thành viên. Linh mục Nguyễn Hòa - Quản xứ Giáo xứ Phù Sa (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) được suy tôn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới.

 
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại đại hội.
 
 
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh và toàn thể linh mục, tu sĩ, giáo dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Khánh Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thời gian tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh cần tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp đoàn kết đồng bào công giáo trong tỉnh, động viên đồng bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên các chức sắc, giáo dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc về nhân quyền, tôn giáo và hoạt động chống phá của những thế lực thù địch; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đồng bào công giáo, phản ánh với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các cơ quan liên quan để xem xét giải quyết kịp thời… Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi  để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

 

 Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 4 từ trái sang) tặng bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng bằng khen cho các tập thể.

 

Ông Trần Ngọc Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ở giữa) tặng bằng khen cho các tập thể.
Ông Trần Ngọc Thanh tặng bằng khen cho các tập thể.

 

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (bên trái) tặng bằng khen cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh.
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (bên trái) tặng bằng khen cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai phong trào thi đua của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2017-2022. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng bằng khen cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân. 

 
Mã Phương