07:08, 12/08/2022

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Tàu C235

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2022), Quốc khánh 2-9 và 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2022), chiều 12-8, tại Khu lưu niệm di tích lịch sử Tàu C235 (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa)...

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2022), Quốc khánh 2-9 và 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2022), chiều 12-8, tại Khu lưu niệm di tích lịch sử Tàu C235 (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa), Thường trực Tỉnh ủy, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu Tỉnh ủy (Khối I) và Thị ủy Ninh Hòa tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 54 năm tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh (1-3-1968 - 1-3-2022). Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm 14 cán bộ, chiến sĩ Tàu C235
Các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm 14 cán bộ, chiến sĩ Tàu C235

 

Các vị lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm 14 cán bộ, chiến sĩ Tàu C235.
Các vị lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm 14 cán bộ, chiến sĩ Tàu C235.


Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 14 cán bộ, chiến sĩ Tàu C235 thuộc đoàn tàu không số của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại vùng biển Hòn Hèo, xã Ninh Vân. Trong lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, trận chiến trên vùng biển Hòn Hèo của các cán bộ, chiến sĩ Tàu C235 là một trong những trang sử chói lọi nhất. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 đồng đội đã anh dũng hy sinh, nằm lại dưới chân núi Hòn Hèo tạo bên bản hùng ca về tinh thần yêu nước truyền mãi cho các thế hệ mai sau.


T.Long