08:08, 11/08/2022

Các chủ đầu tư phải nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 11-8, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng năm 2022 (từ ngày 1-2 đến 31-7) trên địa bàn tỉnh.

Chiều 11-8, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng năm 2022 (từ ngày 1-2 đến 31-7) trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuấn phát biểu kết luận.
Ông Nguyễn Tấn Tuấn phát biểu kết luận.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn gần 3.520 tỷ đồng; số vốn chưa phân bổ gần 202,8 tỷ đồng; số vốn chưa phân bổ đề nghị điều chuyển về ngân sách Trung ương gần 49,5 tỷ đồng do không còn nhu cầu sử dụng. Đến ngày 31-7, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân mới đạt 30,4%; so với kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao thực tế, tỷ lệ giải ngân đạt 32,5%. Tỷ lệ giải ngân thấp là do một số dự án có số vốn lớn trên địa bàn huyện Cam Lâm phải dừng triển khai để rà soát lại quy hoạch, tránh chồng chéo; các dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn khác cũng gặp khó khăn do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư còn chậm; công tác kiểm đếm, thẩm định và phê duyệt đơn giá, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.


Sau khi nghe giải trình của các đơn vị, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các chủ đầu tư phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, năm 2023 sẽ có nguồn vốn rất lớn từ cơ chế đặc thù, vì vậy ngay từ năm nay, các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công; với những vướng mắc vượt quá thẩm quyền phải nhanh chóng báo cáo để tỉnh có hướng giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tất cả các công trình giáo dục phải hoàn thành sớm nhằm phục vụ cho năm học mới; các công trình y tế hoàn thành vào cuối năm. Đối với các dự án tại Cam Lâm, ngoài những công trình vướng quy hoạch, các dự án còn lại tiếp tục hoàn thành. Các công trình còn lại cũng cần khẩn trương thực hiện, đẩy nhanh tiến độ trước khi mùa mưa bão tới.


ĐÌNH LÂM