03:05, 17/05/2022

Cựu chiến binh Sư đoàn 338 dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Ngày 17-5, Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 338 các tỉnh phía Bắc (Quân khu I) đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).
 

Ngày 17-5, Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 338 các tỉnh phía Bắc (Quân khu I) đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).
 
Sư đoàn 338 được thành lập ngày 11-12-1956, bao gồm các đơn vị tiền thân Trung đoàn Nam Bộ tập kết ra Bắc, Trung đoàn 656, 658, 660, 664 và Tiểu đoàn 5 đặc công. Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và đóng quân ở nhiều địa phương khác nhau, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 338 Anh hùng đã trải qua một chặng đường lịch sử vẻ vang, luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 1958 đến nay, sư đoàn thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là huấn luyện cơ động sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Sư đoàn 338 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huân chương Bảo vệ tổ quốc Hạng 3. 

 

Đoàn dâng hoa tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma
Đoàn dâng hoa tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

 

Dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma
Dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

 

 

Đại tá Tạ Đức Thanh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 338 chia sẻ: “Ngay sau khi tổ chức gặp mặt và ra mắt Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 338 tại Lâm Đồng và các tỉnh phía Nam. Trên đường ra Bắc, đoàn chúng tôi mong muốn đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Từng là người lính trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chúng tôi thấu hiểu và cảm phục các anh trong trận chiến quyết tử vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trước vong linh các anh chúng tôi xin hứa, mãi mãi giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sống vui, sống khỏe và sống có ích cho gia đình và xã hội”. 

 
Đây là là một trong số các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thể hiện lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Công Thi