03:01, 12/01/2022

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình "Tết sum vầy – Xuân bình an"

Ngày 12-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình "Tết sum vậy – Xuân bình an" Nhâm Dần 2022. Ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 100 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tới dự.

 

Ngày 12-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình “Tết sum vậy – Xuân bình an” Nhâm Dần 2022. Ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 100 đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn tới dự.

 

 Ông Nguyễn Khắc Toàn cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn
Ông Nguyễn Khắc Toàn cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao quà Tết cho người lao động.
Ông Nguyễn Khắc Toàn trao quà Tết cho người lao động.

 

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao 100 suất quà cho 100 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 500.000 đồng/suất; trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm cho 5 đoàn viên, trị giá 50 triệu đồng/nhà. Bưu điện tỉnh trao hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà ở cho 1 đoàn viên khó khăn. Báo Lao động trao 50 suất hỗ trợ cho 50 đoàn viên bị ảnh hưởng do thiên tai, trị giá 1 triệu đồng/suất. Báo Người Lao động trao 5 suất hỗ trợ cho 5 công nhân bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, trị giá 2 triệu đồng/suất. Bên cạnh đó, đoàn viên, NLĐ còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, lãnh đạo tỉnh chúc Tết, lì xì… Được biết, dịp Tết năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh vận động và phân bổ hơn 1.500 suất quà cho các công đoàn cơ sở với tổng trị giá hơn 750 triệu đồng để trao cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; sẽ tổ chức đến thăm, hỗ trợ 162 đơn vị với hơn 330 NLĐ làm việc trong dịp Tết với số tiền trên 210 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn cân đối nguồn lực để hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ phù hợp với điều kiện thực tế…

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động.

 

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ đoàn viên, NLĐ của tổ chức công đoàn trong thời gian qua. Trước tác động của dịch Covid-19, đời sống của NLĐ còn nhiều khó khăn, do đó thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức công đoàn cần tiếp tục vận dụng hiệu quả các chính sách để hỗ trợ cho NLĐ, giúp họ an tâm gắn bó với doanh nghiệp, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi kinh tế. Các cấp công đoàn phát huy trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, NLĐ; chủ động nắm bắt tình hình công nhân, mối quan hệ lao động để kịp thời can thiệp giải quyết tránh để xảy ra tình trạng nợ lương, tranh chấp lao động; có kế hoạch chăm lo, bảo đảm tất cả đoàn viên, NLĐ được đón Tết an vui…

 

VĂN GIANG