09:01, 19/01/2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 19-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Sáng 19-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Năm 2021, cả nước đã chi hơn 2,8 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề; vốn sản xuất, kinh doanh cũng như bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho đồng bào DTTS…


Tại Khánh Hòa, các địa phương thường xuyên tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; chi hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư phát triển vùng DTTS và miền núi; thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh người DTTS. Cùng với đó cho vay hơn 3.240 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách để người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi đầu tư sản xuất…


Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các địa phương nắm vững tình hình đời sống người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi để có các giải pháp đảm bảo ổn định cuộc sống người dân; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động để người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; sớm ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030…


PHÚ AN