01:12, 17/12/2021

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm các đơn vị quân đội

Sáng 17-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, chúc mừng tại 5 đơn vị quân đội gồm: Chi nhánh ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Sư đoàn Bộ binh 305; Bệnh viện Quân y 87; Đoàn An điều dưỡng 20; Viettel Khánh Hòa.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2021), 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (22-12-1946 - 22-12-2021), 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989-22-12-2021), sáng 17-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, chúc mừng tại 5 đơn vị quân đội gồm: Chi nhánh ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Sư đoàn Bộ binh 305; Bệnh viện Quân y 87; Đoàn An điều dưỡng 20; Viettel Khánh Hòa. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Chi nhánh ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm, tặng quà Chi nhánh ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm và chúc mừng Sư đoàn Bộ binh 305
Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng Sư đoàn Bộ binh 305

 

Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 87
Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 87.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đoàn An điều dưỡng 20.
Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đoàn An điều dưỡng 20.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc mừng Viettel Khánh Hòa
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm và chúc mừng Viettel Khánh Hòa.

 

Tại những nơi đến thăm, ông Nguyễn Tấn Tuân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp và thăm hỏi ân cần đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân, cũng như trong công tác dân vận, đảm bảo an ninh - quốc phòng, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị quân đội trong thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Đình Lâm