09:11, 01/11/2021

Khen thưởng 28 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 1-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát động thi đua cao điểm thực hiện Chỉ thị số 15...

. Phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện Chỉ thị số 15 của UBND tỉnh Khánh Hòa


Sáng 1-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát động thi đua cao điểm thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 26-8-2021 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh và đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể

Ông Nguyễn Hải Ninh và ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể


Tại hội nghị, 28 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là những tập thể, cá nhân đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho hơn 400 tập thể, hơn 1.200 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch và công tác an sinh xã hội, cứu trợ triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ông ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng y, bác sĩ, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ cơ sở, tình nguyện viên đã chủ động, kịp thời, tích cực triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cùng nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tạo tiền đề để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.


Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đã phát động thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị số 15 của UBND tỉnh.


C.ĐAN