04:08, 19/08/2021

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen UBND tỉnh cho 12 tập thể huyện Vạn Ninh

Ngày 19-8, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Ngày 19-8, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

 

Ông Lê Hữu Hoàng (bìa trái) trao bằng khen cho cán bộ và nhân dân huyện Vạn Ninh.
Ông Lê Hữu Hoàng (bìa trái) trao bằng khen cho cán bộ và nhân dân huyện Vạn Ninh.

 

Tại UBND huyện Vạn Ninh, ông Lê Hữu Hoàng đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể cán bộ và nhân dân huyện Vạn Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Lê Hữu Hoàng đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 mà huyện Vạn Ninh đã đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường bảo vệ những “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” và không để dịch lây lan ra diện rộng.

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen chốt bảo vệ “vùng xanh” thôn Xuân Cam.
Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen chốt bảo vệ “vùng xanh” thôn Xuân Cam.

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen chốt bảo vệ “vùng xanh” thôn Xuân Ninh.
Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen chốt bảo vệ “vùng xanh” thôn Xuân Ninh.

 

Cùng ngày, ông Lê Hữu Hoàng đến thăm, động viên và trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 2 chốt bảo vệ “vùng xanh” là thôn Xuân Cam và Xuân Ninh (xã Xuân Sơn) đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Ngoài 2 địa bàn trên, huyện Vạn Ninh còn có 9 thôn, tổ dân phố khác cũng được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 

Được biết, tính đến 12 giờ ngày 19-8, huyện Vạn Ninh ghi nhận 178 F0, trong đó có 95 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, 340 F1; 67/84 thôn, tổ dân phố đang ở mức bình thường.

 

Thanh Hải