04:04, 02/04/2021

Ông Lê Hữu Hoàng làm việc với Trường Đại học Thông tin liên lạc và Công ty TNHH Beowulf Việt Nam

Ngày 2-4, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Thông tin liên lạc và Công ty TNHH Beowulf Việt Nam. 

Ngày 2-4, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Thông tin liên lạc và Công ty TNHH Beowulf Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bệnh viện Quân y 87.

 

Ông Lê Hữu Hoàng tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.
Ông Lê Hữu Hoàng tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

 

Tại buổi tiếp, Đại tá Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc và ông William Henry Nguyễn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Beowulf Việt Nam đã thông tin khái quát về quá trình hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian qua và cho biết hai đơn vị vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung lớn như: Phát triển tất cả các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào phục vụ các ngành, lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, dịch vụ du lịch, hạ tầng giao thông, phục vụ ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt xa bờ; phát triển CNTT mang tính bảo mật cao; tham gia đào tạo ngoại ngữ cho người dân dựa trên nền tảng viễn thông Quickom, dạy ngoại ngữ kết hợp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và người dân tộc thiểu số… Những nội dung hợp tác này khi được triển khai sẽ góp phần rất tích cực đối với địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

 

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

 

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lê Hữu Hoàng cảm ơn những đóng góp trong thời gian qua của Trường Đại học Thông tin liên lạc và Công ty TNHH Beowulf Việt Nam đối với tỉnh. Đồng thời thông tin đến với đoàn về những triển vọng, phương án của tỉnh trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, CNTT để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch - dịch vụ, cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về vấn đề hợp tác với Trường Đại học Thông tin liên lạc và Công ty TNHH Beowulf Việt Nam trong lĩnh vực ứng dụng khoa học - công nghệ tiến tiến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi để hai đơn vị sớm cụ thể hóa, hiện thực hóa các nội dung hợp tác đã ký kết trong bản ghi nhớ.

THẾ ANH