11:11, 16/11/2020

Lực lượng vũ trang thị xã Ninh Hòa: Đơn vị tiêu biểu dân vận tốt

Thời gian qua, lực lượng vũ trang thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.


Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh


Theo Trung tá Phạm Phú Đạt - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Ninh Hòa, thời gian qua, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã luôn xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” là trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong LLVT thị xã. Đồng thời, luôn hưởng ứng, phối hợp, tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngoài ra, lực lượng luôn tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phù hợp với đặc điểm tình hình của LLVT thị xã, góp phần phát huy được sức mạnh của nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm.

 

Lực lượng vũ trang thị xã tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 12 vừa qua.

Lực lượng vũ trang thị xã tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 12 vừa qua.


Các cơ quan, đơn vị trực thuộc LLVT thị xã đã phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương… góp phần quan trọng xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. Từ năm 2016 đến nay, LLVT thị xã đã phối hợp tổ chức hơn 50 buổi tuyên truyền cho gần 6.000 lượt người. Đặc biệt, Ban CHQS thị xã đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã trong việc phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể địa phương mở các lớp tập huấn cho 768 cán bộ cốt cán thuộc 27 xã, phường góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.


Chung sức xây dựng nông thôn mới

 

Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: LLVT thị xã Ninh Hòa đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận, là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong LLVT tỉnh. Trong đó, nổi bật là tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Việc thực hiện hiệu quả công tác này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hàng năm, Ban CHQS thị xã Ninh Hòa chỉ đạo các khối thi đua trong LLVT thị xã chú trọng đổi mới và đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, nhất là những mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số như các xã: Ninh Tây, Ninh Tân… Từ năm 2016 đến nay, với các mô hình hỗ trợ sinh kế như: tặng bò giống, cây giống, tủ bánh mì, xe nước mía…, LLVT thị xã đã góp phần giúp 22 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo. Ngoài thực hiện tốt phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT thị xã luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào ở địa phương, như “Làm kinh tế giỏi”, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... giúp nhân dân phát triển kinh tế nâng cao đời sống.


Cùng với đó, LLVT thị xã luôn chủ động, tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh. Điển hình như trong các đợt bão, lũ năm 2017, 2018, Ban CHQS thị xã đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Hay trong cơn bão số 12 vừa qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã đã chủ phối hợp với các đồn biên phòng thông báo cho các phương tiện tàu, thuyền đánh bắt hải sản, tàu du lịch, chủ các lồng, bè vào nơi trú ẩn an toàn, giúp dân chằng chống nhà cửa; phân công các cán bộ trong Ban CHQS thị xã đến các địa bàn trọng điểm chỉ đạo Ban CHQS xã, phường phối hợp với các lực lượng triển khai tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão.


Thế Anh