05:05, 27/05/2020

Ông Nguyễn Đắc Tài làm việc tại xã Bình Lộc

Chiều 27-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà làm việc với UBND xã Bình Lộc (huyện Diên Khánh) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm.

Chiều 27-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà làm việc với UBND xã Bình Lộc (huyện Diên Khánh) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm.


Tại buổi làm việc, xã kiến nghị tỉnh và huyện quan tâm sớm đầu tư trục đường nối 2 thôn Mỹ Lộc và Hội Phước; xây dựng trung tâm hành chính xã và hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng đài truyền thanh xã.


Ông Nguyễn Đắc Tài biểu dương xã đã nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự sau khi sáp nhập. Ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu, thời gian tới, lãnh đạo xã cần tập trung hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong quá trình chuyển dịch, phát triển tiểu thủ công nghiệp..., cần chú ý công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần rà soát, kiểm tra nguồn nước để xây dựng phương án điều tiết, sử dụng nước hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Xã cũng cần chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đất đai; tập trung đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách đi đôi với thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung chuẩn bị sẵn mặt bằng, hoàn thành các thủ tục để thi công các công trình xây dựng nông thôn mới trước mùa mưa.

 

Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt trên 92%; triển khai tốt công tác an sinh xã hội; chú ý xác nhận đúng quy định, đúng đối tượng được nhận hỗ trợ do dịch Covid-19. Trong xây dựng nông thôn mới, xã cần chú ý tiêu chí thu nhập. Trong điều kiện xã mới thành lập, cấp uỷ, chính quyền xã cần tiếp tục duy trì sự đoàn kết, tiếp tục kiện toàn bộ máy để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài giao UBND huyện thực hiện theo thẩm quyền việc thi công đường liên thôn; yêu cầu xã tạm sử dụng trụ sở của 2 xã cũ cho hiệu quả, hợp lý, tránh để xuống cấp; phối hợp rà soát để tận dụng thiết bị, khớp nối kỹ thuật 2 đài truyền thanh ở 2 xã cũ, nếu vướng mắc thì báo cáo tỉnh.

 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài kết luận tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Đắc Tài kết luận tại buổi làm việc.

 


Được biết, xã Bình Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Diên Bình và Diên Lộc (huyện Diên Khánh), chính thức hoạt động từ đầu tháng 4. Hiện nay, xã đang xây dựng chợ, công trình thuỷ lợi, trường học, nhà văn hoá thôn bằng các nguồn vốn đối ứng và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu cuối năm nay hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng qua mới đạt gần 2,2 tỷ đồng, bằng 26,04% kế hoạch. Việc khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra. Lực lượng công an chính quy có 3 người, công an viên ở thôn không còn nên gặp khó khăn...


T.M