12:12, 17/12/2019

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thăm các đơn vị quân đội

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), ngày 17-12, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị...

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), ngày 17-12, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trường Đại học Thông tin liên lạc; Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung; Nhà máy Z753.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài tặng quà tại rường Đại học Thông tin liên lạc.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng quà tại trường Đại học Thông tin liên lạc.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài thăm, tặng quà tại Nhà máy Z753.
Ông Nguyễn Đắc Tài thăm, tặng quà tại Nhà máy Z753.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài thăm, tặng quà Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung.
Ông Nguyễn Đắc Tài thăm, tặng quà Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung.

 

Tại những nơi đến thăm, sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động, công tác huấn luyện, giảng dạy, sản xuất, ông Nguyễn Đắc Tài đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Ông Nguyễn Đắc Tài mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động phối hợp với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp đỡ nhân dân nâng cao đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, chiến sĩ; ra sức thi đua, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”…

 

VĂN GIANG