10:07, 24/07/2019

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong hai ngày 23 và 24-7, tại Nha Trang diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội 
 
.  Ông Trần Ngọc Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh
 
 
Trong hai ngày 23 và 24-7, tại Nha Trang diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các ông: Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lãnh đạo mặt trận qua các thời kỳ và 350 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham dự.
 
 
Đồng chí Lê Thanh Quang trao bức trướng cho đại hội
Ông Lê Thanh Quang (bìa phải) trao bức trướng cho đại hội
 
 
 
Đồng chí Trần Ngọc Thanh tặng hoa cho mẹ Việt Nam anh hùng
Ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa cho mẹ Việt Nam anh hùng
 
 
 
 
Ông Phùng Khánh Tài phát biểu tại đại hội
Ông Phùng Khánh Tài phát biểu tại đại hội

 

 

Đồng chí Lê Thanh Quang phát biểu tại đại hội
Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại đại hội

 

Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt phương châm hướng mạnh về địa bàn dân cư, tập trung cho cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động vì người nghèo. 5 năm qua, Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Qua đó, hỗ trợ xây mới 1.300 nhà Đại đoàn kết (50 triệu đồng/nhà), sửa chữa 2.500 nhà cho hộ nghèo. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, tôn giáo… được hơn 86 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho hàng ngàn hộ nghèo về nhà ở, mua sắm phương tiện sản xuất… Mặt trận tỉnh cũng đã tiếp nhận hơn 80 tỷ đồng từ Trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, khôi phục sản xuất...

 
 
Công tác vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện, ngày càng đi vào chiều sâu; công tác giám sát và phản biện xã hội do UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tập trung vào những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm...
 
 
Đoàn đại biểu TP. Nha Trang tặng hoa cho đại hội
Đoàn đại biểu TP. Nha Trang tặng hoa cho đại hội
 
 
 
Các đại biểu thảo luận bên lề đại hội
Các đại biểu thảo luận bên lề đại hội
 

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao cờ thi đua cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao cờ thi đua cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh

 

 

Đồng chí Lê Đức Vinh trao bằng khen cho các tập thể
Ông Lê Đức Vinh trao bằng khen cho các tập thể

 

 

Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh ra mắt đại hội
Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh ra mắt đại hội
 
 
 
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...
 
 
Đại hội đã hiệp thương cử 87 đồng chí tham gia UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sắp tới. Tại hội nghị lần thứ nhất, UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X đã hiệp thương cử Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh gồm 9 đồng chí, hiệp thương cử 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tái đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Thanh Quang biểu dương những thành tích mà MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong phát triển kinh tế - xã hội. 
 
 
Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua.
 
 
CẨM VÂN - CÔNG ĐỊNH