10:05, 01/05/2019

Phấn đấu giảm 3% số vụ phạm tội hình sự so với năm 2018

Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.


Ngoài mục tiêu trên, các mục tiêu khác đáng chú ý là: không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm hơn 70%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90% trên tổng số án khởi tố; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt hơn 90%; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước.


Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đặt ra các giải pháp chủ yếu: tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án thuộc Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội; nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động phòng, ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp đòi nợ thuê (nhất là các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”), tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, buôn lậu…; tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng “bảo kê” cho vi phạm, tội phạm nhất là các bến xe, các chợ đầu mối; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của quán bar, vũ trường, lễ hội âm nhạc… để ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy, chất gây nghiện trong giới trẻ.


Duy Nhật