11:03, 11/03/2020

Bà Hoàng Thị Mai - nhân viên ngân hàng: Mức giảm trừ chưa sát với thực tế

Có thể nói, việc bộ đề xuất điều chỉnh là hết sức kịp thời và hợp lý, góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này mới chỉ đáp ứng được mức sống tối thiểu của người nộp thuế..

Theo dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính đã đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Có thể nói, việc bộ đề xuất điều chỉnh là hết sức kịp thời và hợp lý, góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này mới chỉ đáp ứng được mức sống tối thiểu của người nộp thuế, nếu so với thực tế thì còn nhiều hạn chế khi mà giá cả thị trường ngày càng tăng nhanh. Đơn cử, đầu năm 2019, thịt heo ba chỉ có giá 90.000 - 110.000 đồng/kg, hiện nay tăng lên 150.000 - 170.000 đồng/kg; rau muống 6.000 - 8.000 đồng/bó tăng lên 10.000 - 15.000 đồng/bó… 
 

 

 
Chưa kể, theo quy định của Luật Thuế TNCN, khi giá cả thị trường có biến động trên 20% mới tiếp tục điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, mỗi lần áp dụng ổn định trong vòng 5 - 7 năm. Thế nhưng, bộ lại dựa trên chênh lệch giữa chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2013 đến cuối năm 2019 để đề xuất mức giảm trừ gia cảnh mới. Như vậy, việc điều chỉnh chỉ phù hợp với hiện tại, không có dự liệu biến động cho tương lai. Vì vậy, bộ cần nghiên cứu đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trên 11 triệu đồng, người phụ thuộc 6 - 7 triệu đồng. 
 
K.H (Ghi)