12:06, 18/06/2011

Khổ vì con nghỉ Hè!

Năm học kết thúc, các em học sinh lại được nghỉ Hè. Thế nhưng, làm gì trong 3 tháng Hè ấy là chuyện khiến phụ huynh lo nghĩ. Học sinh ở lứa tuổi nào thì cha mẹ cũng có nỗi lo của lứa tuổi ấy,...

Năm học kết thúc, các em học sinh (HS) lại được nghỉ Hè. Thế nhưng, làm gì trong 3 tháng Hè ấy là chuyện khiến phụ huynh lo nghĩ. HS ở lứa tuổi nào thì cha mẹ cũng có nỗi lo của lứa tuổi ấy, nhưng tựu chung lại là quản lý các em thế nào để các em vừa có một kỳ nghỉ Hè lành mạnh, bổ ích, vừa bảo đảm an toàn và không quá ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ…

Năm nay, thằng Tý học hết lớp 4, chuẩn bị lên lớp 5. Khi mới được nghỉ Hè, cu cậu vui lắm vì không phải đến trường. Thế nhưng, chỉ được vài ngày, cu cậu sinh ra chán vì cứ phải ở nhà với ông bà nội. Mà ông bà thì nghiêm, cứ giữ rịt cháu ở trong nhà. Thế là cu cậu chán vì không có ai chơi cùng. Tối, được ba mẹ đón về, cu cậu hờn dỗi và nằng nặc đòi đi học. Anh chị Tâm, bố mẹ cháu, không biết làm thế nào nên đành phải tìm lớp cho cháu đi học. Anh tâm sự: “Vợ chồng tôi đều đi làm nên đâu thể đưa cháu theo. Còn các lớp học ngoại khóa thì chỉ có Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức. Nhưng khổ nỗi, mỗi môn học họ chỉ dạy 2 tiết, tối đa cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ thì làm sao đưa con đi rồi đón con về được; mà đón về cũng chẳng biết gửi ở đâu vì bố mẹ vẫn còn trong giờ làm việc”. Vì thế, để giải quyết vấn đề này, anh chị đành cho cháu học nhiều môn khác nhau trong một buổi sao cho giờ đón cháu sát giờ nghỉ làm để tiện đưa đón.

Anh Hoàng, phụ huynh của cháu Mỹ Uyên (lớp 4) cũng băn khoăn: “Con tôi học 2 môn Anh văn và Vẽ, cứ hết môn Anh văn thì chuyển sang môn Vẽ. Cháu tuy đã khá lớn nhưng để cháu tự chuyển lớp mà không có sự dẫn dắt của bố mẹ cũng không yên tâm”. Vì thế trong giờ làm, anh phải tranh thủ đến Nhà Thiếu nhi để chuyển lớp cho con rồi lại về cơ quan làm việc tiếp.

Đối với các HS lớn hơn có thể tự học, vui chơi độc lập thì phụ huynh lại có những nỗi lo lắng khác. Chị Hạnh có con gái đã học lớp 7. Hàng ngày bố mẹ đi làm, cháu ở nhà một mình. Anh chị ra bài tập và để cho con tự học, nếu học xong thì được phép đọc sách, xem ti vi chứ không được sử dụng máy vi tính để lên mạng. Quản lý thế nhưng anh chị vẫn không yên tâm nên lâu lâu phải gọi điện về hỏi, nhưng cũng lắm lúc chưa kịp gọi thì nghe điện thoại của con gái ỉ ôi than chán, rồi vòi vĩnh bố mẹ này nọ khiến anh chị lâu lâu cũng bị mất tập trung trong công việc.

HS nữ còn đỡ, đối với HS nam, bố mẹ còn đau đầu hơn, bởi các em hiếu động và ham chơi hơn các HS nữ. Thường thì các em sẽ ở nhà lên mạng (nếu nhà có Internet) hoặc ra các tiệm net để giải trí. Tuy nhiên, nếu không có sự kiểm soát của các bậc phụ huynh thì sẽ rất nguy hiểm. Hiện nay, các trò chơi online rất cuốn hút nên nhiều em quá đam mê đến độ nghiện game. Ngoài ra, khi lên mạng có rất nhiều tiện ích như chat, xem clip, viết blog, tương tác trong các mạng xã hội… Lượng thông tin trên mạng rất rộng lớn, nếu không tỉnh táo các em sẽ bị mất phương hướng. Đó là chưa kể những trang web “đen” mà ở tuổi các em rất tò mò muốn xem. Những tác động tiêu cực ấy sẽ khiến các em bị lệch lạc trong nhận thức và chuẩn mực sống. Ngoài ra, nếu không tỉnh táo, các em sẽ bị cuốn hút bởi việc mua bán trên mạng. Nhiều em còn lén lấy tiền của cha mẹ để mua những thứ xa xỉ vốn được chào mời đầy rẫy trên các trang mạng.

Nếu không lên mạng thì các em làm gì khi thời gian rảnh rỗi quá nhiều, lại không có sự kiểm soát của người lớn? Nếu “nhốt” con ở trong nhà cũng không được, nhưng để các cháu tự do thì lại sợ bạn bè lôi kéo, rủ rê vào những trò nghịch ngợm. Đã có những trường hợp các cháu rủ nhau tắm sông, tắm suối rồi xảy ra những hậu quả đau lòng. Tệ hơn nữa, các cháu có thể tụ tập để tập làm người lớn như nhậu nhẹt, phá phách, gây gổ...

Thực ra, khi nghỉ Hè, nhà trường đều có giấy chuyển HS về các địa phương. Tuy nhiên không phải địa phương nào cũng làm tốt công tác Hè cho HS. Hầu như rất ít địa phương có chương trình sinh hoạt phù hợp có sức cuốn hút để các em HS hào hứng tham gia. Vì thế, hoạt động Hè nhiều khi chỉ là hình thức. Việc để cho con tham gia hoạt động Hè nào phù hợp, hầu như do phụ huynh tự quyết định. Nếu xét về các hình thức hoạt động Hè, các bậc phụ huynh tỏ ra thích thú với hình thức gửi con đến trường để tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nhiều nhà trường cũng có những hoạt động ngoại khóa thu hút HS như các lớp học thể thao, kỹ năng sống…

Ở nhiều nước, hình thức hướng đạo rất phát triển nhưng hiện chưa phổ biến ở nước ta dù nó đã du nhập và tồn tại từ trước khi đất nước được giải phóng. Đây là một hình thức phù hợp và rất bổ ích cho các em HS. Hoạt động này vừa giúp các em có những kỹ năng sống cần thiết, vừa giúp các em rèn luyện bản lĩnh, làm quen với môi trường giao tiếp xã hội và lối sống tập thể.

DIỆU ANH