22:24, 22/01/2024

Đẩy mạnh phòng cháy tại các chợ dịp Tết

LAN PHƯƠNG

Thời điểm này, các chợ truyền thống bắt đầu tăng lượng hàng hóa để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết, nguy cơ cháy nổ vì thế cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các lực lượng chức năng đang tăng cường triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chợ trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, việc chấp hành quy định về PCCC tại các chợ khá tốt. Để đảm bảo an toàn PCCC, ban quản lý các chợ đã trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy xung quanh khuôn viên chợ, như: Bình chữa cháy xách tay, hệ thống nước chữa cháy vách tường, dụng cụ phá dỡ... Nhiều chợ còn lắp đặt camera tại những vị trí trọng yếu để theo dõi hoạt động trong khuôn viên chợ. Các gian hàng trong chợ được sắp xếp, bố trí khoa học; những gian hàng có nguy cơ cháy nổ cao như: Đồ gia dụng, vàng mã đều được ban quản lý chợ bố trí bên ngoài khu chợ chính. Bên cạnh đó, ban quản lý chợ cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương chú ý sắp xếp hàng hóa gọn gàng, đảm bảo lối thoát nạn. Các tiểu thương ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, chủ động triển khai nhiều giải pháp nên vấn đề đảm bảo an toàn PCCC được duy trì hiệu quả. Bà Phạm Thị Mỹ Phụng kinh doanh vàng mã ở chợ Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) hơn 20 năm nay cho biết, để đảm bảo an toàn, bà chỉ bỏ ít hàng ở chợ để bán, còn lại bà trữ ở nhà, khi nào hết mới mang lên. Đối với bật lửa, sáng bà mang ra chợ bán, trưa lại gói mang về nhà cất đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra vì mặt hàng này dễ cháy.

Lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Tu Bông, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh.
Lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Tu Bông, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh.

Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, việc chấp hành quy định về PCCC tại các chợ khá tốt. Để đảm bảo an toàn PCCC, ban quản lý các chợ đã trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy xung quanh khuôn viên chợ, như: Bình chữa cháy xách tay, hệ thống nước chữa cháy vách tường, dụng cụ phá dỡ... Nhiều chợ còn lắp đặt camera tại những vị trí trọng yếu để theo dõi hoạt động trong khuôn viên chợ. Các gian hàng trong chợ được sắp xếp, bố trí khoa học; những gian hàng có nguy cơ cháy nổ cao như: Đồ gia dụng, vàng mã đều được ban quản lý chợ bố trí bên ngoài khu chợ chính. Bên cạnh đó, ban quản lý chợ cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương chú ý sắp xếp hàng hóa gọn gàng, đảm bảo lối thoát nạn. Các tiểu thương ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, chủ động triển khai nhiều giải pháp nên vấn đề đảm bảo an toàn PCCC được duy trì hiệu quả. Bà Phạm Thị Mỹ Phụng kinh doanh vàng mã ở chợ Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) hơn 20 năm nay cho biết, để đảm bảo an toàn, bà chỉ bỏ ít hàng ở chợ để bán, còn lại bà trữ ở nhà, khi nào hết mới mang lên. Đối với bật lửa, sáng bà mang ra chợ bán, trưa lại gói mang về nhà cất đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra vì mặt hàng này dễ cháy.

Tuy nhiên, công tác PCCC tại các chợ truyền thống vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Theo Trung úy Huỳnh Tấn Vinh - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện Vạn Ninh, những điểm còn tồn tại về PCCC ở các chợ như: Bố trí hàng hóa lấn chiếm hành lang thoát nạn, sắp xếp hàng hóa ngay sát hệ thống điện. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương còn tự ý câu mắc dây điện mà không có ống nhựa bảo vệ. Thực hiện quy định của ban quản lý chợ, đa số các tiểu thương đã trang bị bình chữa cháy xách tay. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương không bố trí bình chữa cháy ở khu vực kinh doanh để dễ dàng sử dụng mà đem cất trong kho hàng. Ngoài ra, hệ thống PCCC tại các chợ cũng có một số bất cập, như: Thiếu bình chữa cháy, không bố trí bình chữa cháy trong khu vực chợ mà đem cất trong kho; đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn hư hỏng; máy bơm không hoạt động... 

Ảnh 2: Lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại chợ Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa.
Lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở tiểu thương khắc phục các vấn đề trên để đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh buôn bán; đồng thời tổ chức cho các tiểu thương ký cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn PCCC. Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa cho biết, để đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết, bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương sắp xếp hàng hóa gọn gàng, sử dụng nguồn điện đảm bảo an toàn, không thắp hương, đốt vàng mã ở khu vực kinh doanh; chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay..., UBND phường còn chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp với Ban Quản lý chợ Ninh Diêm tập trung kiểm tra và bảo trì hệ thống PCCC của chợ; bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ PCCC còn thiếu để có thể kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, những nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhằm góp phần đảm bảo an toàn PCCC cho các hộ kinh doanh cũng như hoạt động mua sắm của người dân, nhất là khi Tết đến xuân về. Tuy nhiên, ý thức của các tiểu thương vẫn là điều quan trọng nhất. Trong quá trình buôn bán, mỗi hộ kinh doanh cần đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, thực hiện tốt các quy định về PCCC, có như vậy mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC.

LAN PHƯƠNG