11:06, 21/06/2017

Nhiều hoạt động hướng về biển đảo

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ gia đình hội viên ngư dân. Bên cạnh đó, 11 hội phụ nữ cơ sở khối biển còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ gia đình hội viên ngư dân. Bên cạnh đó, 11 hội phụ nữ cơ sở khối biển còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.


Quan tâm đời sống gia đình hội viên ngư dân


Đầu tháng 6, gia đình bà Đỗ Thị Thanh Ly - hội viên Hội Phụ nữ phường Ninh Thủy dọn về căn nhà mới có diện tích khoảng 40m2, mái tôn, lát gạch bông với tổng chi phí xây dựng gần 80 triệu đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ phường Ninh Thủy hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do người thân trong dòng tộc đóng góp. Gia đình bà có 4 người. Chồng đi biển, thu nhập bấp bênh, bà làm thuê nên công việc khi có khi không, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, trong khi các con đang tuổi ăn học. “Nếu không được Hội Phụ nữ hỗ trợ, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có nhà ở ổn định. Bao nhiêu năm ở nhà thuê, bây giờ có được nhà mới nên vợ chồng tôi rất mừng”, bà Ly tâm sự.

 

Bà Ly (ngồi giữa) tiếp lãnh đạo Hội Phụ nữ phường Ninh Thủy trong nhà mới

Bà Ly (ngồi giữa) tiếp lãnh đạo Hội Phụ nữ phường Ninh Thủy trong nhà mới


Gia đình bà Nguyễn Thị Hương (phường Ninh Thủy) cũng vừa chuyển về nhà mới sau nhiều năm sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát. Căn nhà mới được Hội Phụ nữ phường Ninh Thủy hỗ trợ 50 triệu đồng, từ tiền đóng góp của nhà hảo tâm. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ninh Thủy cho biết, Ninh Thủy là địa bàn có nhiều lao động nghề biển nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Những năm qua, bên cạnh các nhiệm vụ chính trị và công tác xã hội khác, Hội Phụ nữ phường chủ trương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho các hội viên. Từ năm 2015 đến nay, hội đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà mới (40 - 50 triệu đồng/căn), sửa chữa 2 căn (15 - 20 triệu đồng/căn) cho hội viên, phụ nữ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống.


Trong năm 2017, Hội LHPN thị xã Ninh Hòa và Hội Phụ nữ phường Ninh Thủy còn tổ chức trao sinh kế cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gồm: 1 xe máy cũ làm phương tiện mua bán hải sản và bộ dụng cụ thúng chai, lưới đánh cá; 50 đèn pin có tổng trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, Hội LHPN thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng mái ấm tình thương cho 1 ngư dân tại xã Ninh Ích; trao 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Ninh Thủy...


Trong tháng 6, Hội Phụ nữ xã Ninh Lộc dự kiến trao lưới, ngư cụ đánh bắt gần bờ cho 2 gia đình ngư dân.


Nhiều hoạt động ý nghĩa


Thị xã Ninh Hòa có 11 xã, phường khối biển, trong đó hội viên, phụ nữ làm nghề biển chiếm số đông. Chính vì vậy, công tác hội gặp nhiều khó khăn trong việc tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt. Tuy vậy, những năm qua, các cấp hội phụ nữ luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ hội viên ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Sau hơn 1 năm hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Ninh Hòa hướng về biển đảo quê hương”, Hội LHPN thị xã và các xã, phường phối hợp với Đồn Biên phòng Ninh Hải, Ninh Phước, Vĩnh Lương và Ban Tuyên giáo (Hội LHPN tỉnh) mở gần 30 lớp tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, biển đảo Khánh Hòa nói riêng, biển đảo Việt Nam nói chung; khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho gần 2.000 hội viên, phụ nữ; trao quà cho ngư dân nghèo bị tai nạn trị giá gần 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN thị xã phối hợp với các đồn biên phòng và Hải đội 302 - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Liên hoan Tiếng hát cán bộ hội phụ nữ và người chiến sĩ; đêm văn nghệ hướng về biển đảo, giao lưu, đốt lửa trại với cán bộ, hội viên xã Ninh Vân và chiến sĩ biên phòng...


Bà Đoàn Thị Lực - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ninh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh về công tác tuyên truyền biển đảo, Hội LHPN thị xã đã hướng dẫn hội cơ sở tăng cường các hoạt động hướng về ngư dân và công tác tuyên truyền chủ quyền biên giới biển; phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức nói chuyện chuyên đề; đồng thời động viên khích lệ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Để hoạt động hướng về biển đảo ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả rất cần sự phối hợp chặt chẽ của Hội Phụ nữ các cấp với các đơn vị biên phòng, cảnh sát biển trên địa bàn.


Theo bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thị xã Ninh Hòa là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, phụ nữ có chồng, người thân là ngư dân. Qua đó, 100% cơ sở hội ở vùng biển và ven biển đạt vững mạnh xuất sắc.


H.Q