01:06, 22/06/2016

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 22-6, Ủy ban bầu cử TP. Nha Trang tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 22-6, Ủy ban bầu cử TP. Nha Trang tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ông Nguyễn Văn Danh (bên phải) - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP. Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Văn Danh (bên phải) - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP. Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Ủy ban bầu cử TP. Nha Trang đánh giá, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã thành công tốt đẹp; quá trình chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử, tổ chức cuộc bầu cử nghiêm túc, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo dân chủ, công bằng và tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,4%. Cử tri TP. Nha Trang đã bầu 2 đại biểu Quốc hội (thuộc đơn vị bầu cử số 2), 15 đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử 1, 2 và 3), 39 đại biểu HĐND thành phố (thiếu 1 đại biểu so với số lượng ấn định), 725/731 đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban bầu cử thành phố đã đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

 

Ông Nguyễn Văn Danh (bên phải) trao giấy khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Văn Danh (bên phải) trao giấy khen cho các tập thể.

 

Các cá nhân được khen thưởng.
Các cá nhân được khen thưởng.


Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử thành phố công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP. Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 39 đại biểu trúng cử và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu.


Dịp này, UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 47 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.


N.D