10:06, 20/06/2016

Kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã Ninh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 20-6, tại thị xã Ninh Hòa diễn ra kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có các ông: Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 20-6, tại thị xã Ninh Hòa diễn ra kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có các ông: Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Ninh Hòa và 40 đại biểu HĐND thị xã khóa XI.


Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã nghe Ủy ban bầu cử thị xã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 40 đại biểu trúng cử HĐND thị xã khóa XI trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đủ tư cách đại biểu.


HĐND thị xã Ninh Hòa đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND thị xã và Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã. Theo đó, ông Tống Trân - Phó Bí thư Thị ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã khóa XI. Ông Trần Văn Dũng; bà Nguyễn Thị Hồng Hải được tín nhiệm bầu giữ các chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XI. HĐND thị xã khóa XI cũng đã bầu nhân sự chức danh các trưởng ban, phó trưởng ban HĐND thị xã, gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội.


Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã bầu các chức danh của UBND thị xã. Theo đó, ông Trần Văn Minh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ông: Nguyễn Vĩnh Thạnh, Bùi Thanh Bình, Lê Bá Thuận được HĐND thị xã tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa XI.  

 
Kỳ họp đã nghe UBMTTQ Việt Nam thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước cuộc bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa XI. Các đại biểu HĐND thị xã biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2016.


T. L