10:01, 19/01/2018

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh chưa xác định rõ

Chiều 19-1, ông Võ Hồng Vân - Chi cục phó Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, sau khi báo chí thông tin trường hợp cháu Trần Tú Uyên (thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm) nghi bị ngộ độc thực phẩm do uống trà sữa, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn điều tra, giám sát vụ việc.

Chiều 19-1, ông Võ Hồng Vân - Chi cục phó Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi báo chí thông tin trường hợp cháu Trần Tú Uyên (thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm) nghi bị ngộ độc thực phẩm do uống trà sữa, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn điều tra, giám sát vụ việc.


Đoàn đã làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại nhà bệnh nhân. “Qua giám sát, đoàn cho rằng đây không phải vụ ngộ độc thực phẩm, vì nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh của cháu Uyên hiện nay chưa xác định rõ. Thông thường, món ăn được bán cho nhiều người, nếu thực phẩm có vấn đề sẽ có nhiều người bị ngộ độc. Tuy nhiên, hiện nay chỉ mới ghi nhận trường hợp cháu Uyên, nên có thể nói bệnh nhân này nhập viện với bệnh lý nào đó chưa xác định rõ. Được biết trước đó, bệnh nhân có mắc bệnh viêm loét họng, ho. Đoàn đã đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Cam Lâm tiếp tục điều tra, giám sát các quán bán trà sữa tại chợ Cam An Bắc; lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gửi Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa và báo cáo về Sở Y tế trong thời gian sớm nhất”, ông Vân cho biết.


Được biết, sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khoảng 11 giờ ngày 17-1, bệnh nhân hôn mê và được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh vào ngày 18-1. Ông Vân cho biết, theo thông tin nhận được từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện sức khỏe của cháu Uyên có chuyển biến tốt.


T.L