09:07, 09/07/2013

Chưa phát hiện thêm cá thể bọ xít hút máu người

Ngày 9-7, đoàn kiểm tra của Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Hữu Sinh - Trưởng khoa Ký sinh trùng đã đến nhà anh Đỗ Thành Nam – nạn nhân bị bọ xít hút máu người cắn vào ngày 7-7, ở đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, TP Nha Trang để điều tra.

Ngày 9-7, đoàn kiểm tra của Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Hữu Sinh - Trưởng khoa Ký sinh trùng đã đến nhà anh Đỗ Thành Nam – nạn nhân bị bọ xít hút máu người cắn vào ngày 7-7, ở đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, TP Nha Trang để điều tra.

 

Thành viên của Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng tỉnh Khánh Hòa đang kiểm tra tại nhà anh Nam.


Theo ông Sinh, qua kiểm tra các khe giữa gỗ và vách, các hóc tủ, bàn, giường…đoàn chưa phát hiện được cá thể bọ xít hút máu người nào khác. Tuy nhiên, nhà anh Nam có nhiều vật dụng gỗ xếp tạo thành khe tối, nhiều đồ dùng che khuất, ẩm và tối…là điều kiện thuận lợi để loại côn trùng này trú ẩn. Đoàn đã hướng dẫn gia đình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cho thông thoáng, xử lý những điểm ẩm thấp, sử dụng thuốc xịt muỗi đơn thuần xịt vào các góc, khe gỗ , khe tường…

 

Ông Sinh cũng khuyến cáo bà con, đang vào mùa mưa là thời điểm loại bọ xít này chuẩn bị sinh sản nên kích thích chúng bay ra khỏi chổ ẩn nấp, vì vậy, người dân phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, không để đồ đạc nhất là gỗ ẩm thấp, kiểm tra các khe tủ, mép giường; đi ngủ nên bỏ mùng kỹ càng…Khi phát hiện bị loại bọ xít này cắn không nên gãi mà dùng vòi nước rửa ngay. Nếu có triệu chứng đau, rát, sưng…thì đến ngay cơ sở y tế hoặc Bệnh viện Da liễu để được chữa trị.


Trước đó, khoảng 4 giờ 50 phút ngày 7-7, anh Đỗ Thành Nam (sinh năm 1972), vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng tụt huyết áp 40/80, sùi bọt mép, bất tỉnh… Qua đối chiếu con côn trùng bắt được trong mùng anh Nam nằm mà người nhà mang theo, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Chống độc BVĐK tỉnh khẳng định đây là con bọ xít hút máu người và đã cấp cứu theo phác đồ điều trị dị ứng côn trùng cắn và sốc phản vệ. Đến 10 giờ cùng ngày, anh Nam tỉnh lại, thoát cơn nguy kịch, các bác sĩ phát hiện sau lưng bệnh nhân có một vết cắn sưng đỏ có hình dáng giống với vết cắn của loại bọ xít hút máu người đã xuất hiện ở một số tỉnh thành của Việt Nam.


Được biết, chiều 8-7, anh Nam đã được xuất viện.


T.L