11:07, 14/07/2017

Sáng tạo trong lao động - xung kích vì cộng đồng

Những năm qua, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh có nhiều sáng kiến trong cải thiện sản xuất, kinh doanh, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

Những năm qua, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa có nhiều sáng kiến trong cải thiện sản xuất, kinh doanh, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển…


Nhiều hoạt động ý nghĩa


Theo anh Phạm Tiến - Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, toàn khối hiện có 57 tổ chức đoàn trực thuộc với hơn 3.100 đoàn viên, phần lớn tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những năm qua, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn khối đã khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác của các đơn vị. Chẳng hạn như phong trào “Sáng tạo trẻ” đã hướng cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ, công nhân vững tay nghề và có kỹ năng truyền đạt tốt, tiên phong giải quyết những công việc mới, việc khó của đơn vị, doanh nghiệp. Có thể kể đến những công trình tiêu biểu như: sản phẩm Nước giải khát rong biển của Đoàn cơ sở Công ty Yến sào Khánh Hòa; công trình Thu thập số liệu tự động của Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa… Những đề tài, sáng kiến đã góp phần tiết kiệm chi phí kinh doanh, tăng năng suất lao động, làm lợi cho các doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

 

Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa)

Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa)


Đoàn khối đã phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ Khối doanh nghiệp tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, triển khai đến các cơ sở đoàn. Nhiệm kỳ qua, đơn vị đã thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài hơn 16km, kinh phí hơn 400 triệu đồng tại nhiều xã trên toàn tỉnh; tặng 2.200 lít dầu cho các gia đình ngư dân vươn khơi bám biển; tổ chức tặng quà cho 600 hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số…


Trước đây, phong trào thanh niên tình nguyện chủ yếu được thực hiện vào các đợt cao điểm thông qua các chiến dịch như: Hè tình nguyện, Xuân yêu thương - Tết cho người nghèo, Tháng Thanh niên… Những năm gần đây, hoạt động tình nguyện của đoàn khối trải đều trong năm, nhằm đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng phong trào. Căn cứ vào thực tế nhu cầu của địa phương, các cơ sở đoàn đăng ký công trình, phần việc phù hợp. Mỗi hoạt động tình nguyện, các cơ sở, tổ chức đoàn không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức như: sửa chữa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân…


Tiên phong trong các phong trào


Từ năm 2012 đến nay, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức được 7 đợt hiến máu nhân đạo, thu được hơn 1.100 đơn vị máu; xây dựng 5 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, khó khăn với kinh phí 220 triệu đồng; tặng trống đội cho các trường tiểu học và THCS với kinh phí gần 500 triệu đồng; đóng góp hơn 2.400 đầu sách, báo tặng các chiến sĩ Trường Sa… Nhiều cơ sở, tổ chức đoàn luôn tiên phong trong hoạt động hướng về cộng đồng, xã hội như: Đoàn cơ sở Tổng Công ty Khánh Việt; Đoàn cơ sở Công ty Yến sào Khánh Hòa; Chi đoàn Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang; Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa…

 

Từ đầu năm 2012 đến nay, đoàn khối đã kết nạp được 1.137 đoàn viên mới; giới thiệu 1.862 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó, có 721 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 131% so với chỉ tiêu đề ra

Trong công tác xây dựng tổ chức, tham gia xây dựng Đảng, đoàn khối đã tập trung chỉ đạo các cơ sở, đề ra nhiều giải pháp nhằm bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong các hoạt động phong trào, làm nòng cốt trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới. Từ phong trào đoàn đã xuất hiện những gương sáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân và tổ chức đoàn cấp cơ sở vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh và Tỉnh đoàn.


“Những năm tới, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đoàn phát triển về mọi mặt. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Mặt khác, nỗ lực triển khai các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát huy sức trẻ khối doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, anh Tiến nhấn mạnh.


VĨNH THÀNH