12:10, 18/10/2016

Cần được nhân rộng

Hiện nay, một số hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng được Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Nhờ đó, các hội này thường xuyên duy trì nhiều hoạt động sôi nổi, chăm lo và phát huy vai trò hội viên tốt hơn.

Hiện nay, một số hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng được Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Nhờ đó, các hội này thường xuyên duy trì nhiều hoạt động sôi nổi, chăm lo và phát huy vai trò hội viên tốt hơn.


Hàng tháng, mỗi hội viên Hội NCT xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) đều dành ra ít nhất 100.000 đồng để góp vào Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Với sáng kiến này, đến nay, hội đã xây dựng được hơn 40 triệu đồng tiền quỹ. Từ nguồn quỹ, hội đã trích để thăm hỏi, hỗ trợ hội viên kịp thời khi đau ốm...

 

Nhờ nguồn quỹ phát triển, hoạt động chăm sóc, khám bệnh cho hội viên của Chi hội Người cao tuổi thôn Võ Cang được chu đáo hơn
Nhờ nguồn quỹ phát triển, hoạt động chăm sóc, khám bệnh cho hội viên của Chi hội Người cao tuổi thôn Võ Cang được chu đáo hơn


Mô hình xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT của Hội NCT xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh) cũng là một cách làm hay. Với số vốn ban đầu khoảng 30 triệu đồng do hội viên đóng góp, hội đã đầu tư mua xe phục vụ tang lễ; cho các hộ trong xã vay vốn làm kinh tế với mức lãi suất 3%/tháng; mua lại một khu đất rộng khoảng 600m2 để xây dựng khu sinh hoạt, phần đất còn lại cho một số người dân trong xã thuê để mở quán…Với hình thức lấy ngắn nuôi dài, đến nay, hội đã phát triển tiền quỹ được hơn 150 triệu đồng.


Năm 2007, Hội NCT thôn Võ Cang (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) đã vận động hội viên và con, cháu thành lập hơn 100 hộp tiết kiệm để quyên góp xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT đặt ở mỗi gia đình hội viên. Đến nay, hội đã xây dựng được gần 100 triệu đồng tiền quỹ. Hàng năm, hội sử dụng phần lãi cho vay để mua quà và tổ chức khám bệnh cho hội viên; trang trải chữa bệnh đối với những NCT không may bị ốm đau nặng…


Thực tế cho thấy, khi nguồn quỹ ở các cấp hội NCT phát triển thì những hoạt động hướng đến chăm sóc hội viên được quan tâm chu đáo hơn như: khám sức khỏe, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí, tổ chức mừng thọ hoặc phúng viếng khi có hội viên qua đời… Bên cạnh đó, vào những ngày truyền thống, ngày Quốc tế NCT tuổi, lễ, Tết, các cấp hội còn tổ chức tặng quà, tổ chức các buổi giao lưu dưỡng sinh, tọa đàm… tạo không khí sôi nổi cho các hội viên.


Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, toàn tỉnh đã vận động được 103 hội NCT cơ sở xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Nhiều hội cơ sở còn tham mưu cho Đảng ủy, HĐND xã, phường ra nghị quyết toàn dân đóng góp mỗi hộ từ 5.000 đến 10.000 đồng cho quỹ. Nhờ đó, đến nay, nguồn quỹ đã đạt hơn 7 tỷ đồng. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, khuyến khích, nhân rộng việc thành lập và xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở tất cả các cấp hội. Qua đó, góp sức chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và chăm sóc sức khỏe cho NCT được tốt hơn…”, bà Châu cho biết.


PHÚ VINH