10:10, 18/10/2016

Công trình kè núi Sạn: Sẽ hoàn thành cuối tháng 12

TP. Nha Trang đang đầu tư xây dựng công trình kè núi Sạn nhằm tránh bị sạt lở trong mùa mưa, bảo đảm an toàn của hàng trăm hộ ở tổ 18, 19 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước.

TP. Nha Trang đang đầu tư xây dựng công trình kè núi Sạn nhằm tránh bị sạt lở trong mùa mưa, bảo đảm an toàn của hàng trăm hộ ở tổ 18, 19 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước.


Giữa trời nắng gắt, những công nhân thi công công trình kè núi Sạn, đoạn thuộc tổ 19 Trường Phúc vẫn miệt mài vác từng xô cát lên công trường. Phía trên, tốp công nhân đang dùng búa, máy khoan phá một tảng đá lớn đang chắn ngang khu vực thi công mương thoát nước ngay lưng chừng núi. Cạnh đó, một tốp công nhân khác đang nhồi bê tông vào mương thoát nước với không khí khẩn trương.

 

Công nhân khẩn trương thi công mương thoát nước thuộc một hạng mục quan trọng kè núi Sạn
Công nhân khẩn trương thi công mương thoát nước thuộc một hạng mục quan trọng kè núi Sạn


Bà Nguyễn Thị Gái (52 tuổi, trú tổ 19 Trường Phúc) cho biết, hễ vào mùa mưa là gia đình bà ăn ngủ không yên. Có đêm, khi đang ngủ thì nghe tiếng đá lăn rồi văng vào tường nhà khiến cả nhà thức giấc, lo lắng. Mỗi lần có mưa lớn, gia đình phải sơ tán đi chỗ khác cho an toàn. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa (59 tuổi), hàng xóm của bà Gái cho biết: “Từ ngày kè núi Sạn được thi công, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hy vọng công trình hoàn thành sẽ  giúp chúng tôi an toàn hơn trong mùa mưa bão”.


Ông Cao Hoàng Nam, phụ trách kỹ thuật kè núi Sạn (Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Khánh Anh) cho biết, đây là khu vực thường xảy ra sạt lở, đe dọa tính mạng của hàng trăm hộ sinh sống bên dưới. Hơn 2 tháng qua, đơn vị đã huy động 50 - 60 công nhân tập trung vận chuyển vật liệu lên núi để thi công kè. Do địa hình phức tạp, để thi công kè công trình, những người thợ phải bạt núi, phá đá rất vất vả. Tuy vậy, công nhân vẫn nỗ lực để sớm hoàn thành công trình.


Ông Võ Đình Tuấn, cán bộ địa chính UBND phường Vĩnh Phước cho biết, công trình kè núi Sạn do Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang làm chủ đầu tư, hiện đang triển khai xây dựng giai đoạn 1 với kinh phí hơn 7,2 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài 110m, trải dài trên lưng chừng núi Sạn. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào cuối tháng 9, nhưng do phải thi công trong điều kiện thủ công, địa hình, địa chất phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ. Dự kiến đến cuối tháng 12, công trình sẽ hoàn thành. “Đây là công trình có ý nghĩa không chỉ với hơn 1.300 người dân thuộc 2 tổ 18 và 19 Trường Phúc, mà còn giúp chính quyền địa phương bớt đi lo lắng mỗi khi mùa mưa đến”, ông Tuấn khẳng định.


THÀNH LONG