09:07, 04/07/2016

3 xã, phường của Nha Trang được thụ hưởng

Ngày 4-7, tại TP. Nha Trang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội thảo triển khai dự án "Cứu trợ khẩn cấp về hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam". 
 

Ngày 4-7, tại TP. Nha Trang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội thảo triển khai dự án “Cứu trợ khẩn cấp về hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam”. 
 
Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ tháng 6 đến tháng 10 tại 18 xã thuộc 6 tỉnh: Khánh Hòa, Sóc Trăng, Trà Vinh, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk. Các đối tượng thụ hưởng là người nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Dự án sẽ cung cấp khoảng 15.000 bình nước sạch; 1.400 bồn nhựa chứa nước (dung tích 1.500 lít); 86.500 bánh xà phòng; 12 máy lọc nước mặn, lợ… cho khoảng 3.000 hộ. Tổng kinh phí của dự án hơn 11 tỷ đồng. 
 
Tại Khánh Hòa, dự án sẽ được triển khai tại 3 xã, phường: Phước Đồng, Vĩnh Lương và Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang).
 
T.L