09:07, 04/07/2016

Ngày cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia: 1 thí sinh bị đình chỉ thi

Ngày 4-7, các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với 2 môn: Lịch sử, Sinh học. 
 

Ngày 4-7, các thí sinh (TS) bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với 2 môn: Lịch sử, Sinh học. 
 
Thí sinh trao đổi về đề thi.
Thí sinh trao đổi về đề thi.
 
Đối với môn Lịch sử - môn thi tự chọn có số lượng TS đăng ký dự thi ít nhất, cả 2 cụm thi có 49 TS vắng thi (trong đó 1 TS được miễn thi), số TS dự thi là 863/912 TS đăng ký (đạt 94,6%); 1 TS bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Môn Sinh học có 53 TS vắng thi, số TS dự thi là 2.091/2.144 TS đăng ký (đạt 97,5%). 
 
Đề thi môn Lịch sử năm nay được đánh giá là đổi mới theo hướng không yêu cầu ghi nhớ máy móc mà đưa ra dữ liệu, sự kiện để TS phân tích vấn đề. Trong đó, câu hỏi đề cập đến chủ trương của Đảng về “thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc” đòi hỏi TS vận dụng tư duy, tổng hợp kiến thức. Đối với môn Sinh học, khoảng 60% là kiến thức cơ bản và suy luận đơn giản, trong đó có 1 câu yêu cầu giải quyết tình huống thực tế (bôi chất gì khi bị kiến cắn), đồng thời có một số câu hỏi rất khó nhằm phân hóa TS. 
 
Tính chung 4 ngày thi, toàn tỉnh có 6 TS bị đình chỉ thi, trong đó có 5 TS mang điện thoại vào phòng thi, 1 TS sử dụng tài liệu. 
 
K.D