09:11, 08/11/2013

Cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông trong ngày 10-11

Để ứng phó với siêu bão Hải Yến (HaiYan), Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương vừa có công điện khẩn số 88 yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông.

Để ứng phó với siêu bão Hải Yến (HaiYan), Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương vừa có công điện khẩn số 88 yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông.

 

Neo đậu tàu thuyền tránh trú bão - Ảnh minh họa
Neo đậu tàu thuyền tránh trú bão - Ảnh minh họa


Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông trong ngày 10-11.


Siêu bão Hải Yến hoạt động phía Đông miền Trung Philippin với cường độ cấp 17, đang di chuyển nhanh về phía biển Đông. Dự kiến đêm 8-11 bão sẽ đi vào biển Đông. Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp.


Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ.


Tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền; di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản.


Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo phối hợp kêu gọi, hướng dẫn sơ tán, neo đậu tàu cá đảm bảo an toàn cho ngư dân; rà soát, kiểm tra và triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi.


Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam chỉ đạo đảm bảo an toàn cho các công trình dầu khí nằm trong khu vực nguy hiểm.


Các địa phương, Bộ ngành cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 7-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 131,1 độ Kinh Đông, cách đảo Min - Đa - Nao (Philippin) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km/giờ), giật trên cấp 17.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 13 giờ ngày 8-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.


 Theo chinhphu.vn