08:03, 06/03/2014

Làm tốt công tác dân vận

Vận động nhân dân đăng ký thu gom rác, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, hiến đất làm đường… là những việc làm thiết thực của Đảng bộ và nhân dân xã Diên Điền trong thời gian qua.

Vận động nhân dân đăng ký thu gom rác, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, hiến đất làm đường… là những việc làm thiết thực của Đảng bộ và nhân dân xã Diên Điền trong thời gian qua.


Dân vận khéo


Diên Điền có 2.475 hộ với hơn 10.000 nhân khẩu. Những năm trước, trên địa bàn xã, tình trạng xả rác bừa bãi thường xuyên diễn ra, gây ảnh hưởng đến môi trường, mất mỹ quan thôn, xóm. Trước thực trạng đó, năm 2009, lãnh đạo xã đã tổ chức nhiều cuộc họp với các ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn bàn biện pháp triển khai. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường; UBND xã mời các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn đăng ký thu gom rác… Ban đầu, xã vận động 250 hộ tham gia; đến nay đã vận động được hơn 1.800 hộ tham gia, mỗi hộ đóng phí 7.000 đồng/tháng. Sau khi phân loại rác, các hộ dân tập kết đúng nơi quy định, tổ thu gom rác 1 tuần/lần.


Ông Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết, sau thời gian triển khai, cách làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp cho thôn xóm; ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, đến nay, nhiều đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã sạch sẽ, không còn những bãi rác tự phát... Bà Huỳnh Thị Nở (59 tuổi, thôn Đông 2) cho biết: “Từ khi xã vận động người dân đăng ký thu gom rác, đường sá sạch hẳn…”.

 

Đường sá khang trang sạch, đẹp ở Diên Điền.
Đường sá khang trang sạch, đẹp ở Diên Điền.


Bên cạnh mô hình thu gom rác thải, còn có mô hình thắp sáng đường quê của thôn Đông 1. Năm 2009, một đoàn viên ưu tú trong xã đã hỗ trợ 20 triệu đồng lắp bóng đèn thắp sáng dọc đoạn đường từ ngã ba nhà ông Ngộ đến trường mầm non của thôn. Từ năm 2013 đến nay, Hội Cựu chiến binh xã được giao đứng ra tu bổ, vận động hội viên, nhân dân đóng góp để chi trả tiền điện hàng tháng.


Công tác khuyến học, khuyến tài cũng được quan tâm. Xã có 3 trường học (mẫu giáo, cấp 1, cấp 2) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trên địa bàn xã hiện có 54 nhà thờ tộc họ. Để khuyến khích và động viên con cháu, hàng năm, Hội Khuyến học xã và các nhà thờ tộc họ đều tổ chức lễ tuyên dương, phát thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao. Phát hiện cháu nào bỏ học, trưởng tộc vận động đi học trở lại… Công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường cũng được địa phương làm tốt. Trước đây, mùa mưa, nhiều đoạn đường trong xã lầy lội, việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp khó khăn. Từ năm 2007 đến nay, xã đã vận động người dân hiến hơn 10.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, 80% đường liên thôn được bê tông hóa, đường giao thông nội đồng được cấp phối 100%...


Học tập tấm gương đạo đức của Bác

 

Ông Ngô Thành Lâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Diên Khánh: Diên Điền là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được các cấp khen thưởng. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh. Địa phương đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực...

Điều đáng mừng, nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng trong xã đã hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực. Ông Phan Văn Trí - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết, thầy Nguyễn Văn Quát - Hiệu trưởng Tường Tiểu học Diên Điền là một điển hình. Thầy luôn gương mẫu trong việc vận động cán bộ, công nhân viên tham gia xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tan học, thầy tranh thủ thời gian chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường; từ đó, giáo viên, học sinh noi theo. Nhờ vậy, quang cảnh trường luôn sạch đẹp. Hoặc trường hợp ông Nguyễn Văn Phu (thôn Đông 3) tự nguyện hỗ trợ nhiều phần quà cho hộ nghèo, gặp khó khăn trong cuộc sống. Cơ sở may của gia đình ông tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động ở địa phương…


Theo ông Nguyễn Xuân Đức, những năm qua, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tổ chức đảng; chi bộ, các đơn vị và cán bộ, đảng viên hưởng ứng mạnh mẽ bằng những việc làm cụ thể. Từ đó, kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình để động viên, khen thưởng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả; tìm tòi, xây dựng mô hình mới phù hợp với địa phương…


NGUYỄN KIM