Góc ảnh
05:01, 27/01/2017

Ngày cuối năm: nắng đẹp, người dân đổ ra đường mua hoa Tết

Sáng 30 tết, trời nắng đẹp, người dân TP. Nha Trang đổ ra đường mua hoa Tết. Các loại hoa truyền thống như cúc, tắc, mai... bán khá chạy. Mặc dù rất đông người mua nhưng các loại cây hoa vẫn không tăng giá, thậm chí còn giảm so với những ngày trước.

Sáng 30 tết, trời nắng đẹp, người dân TP. Nha Trang đổ ra đường mua hoa Tết. Các loại hoa truyền thống như cúc, tắc, mai... bán khá chạy. Mặc dù rất đông người mua nhưng các loại cây hoa vẫn không tăng giá, thậm chí còn giảm so với những ngày trước.

 

chinhIMG_0870.jpg
Khu vực Nhà Thiếu Nhi đông khách đến mua hoa vào sáng 30 Tết.

 

l
Một chậu tắc, giá 350.000 đồng đã có khách mua.

 

chinhIMG_0828.jpg
Theo nhiều người bán, năm nay, hoa cúc bán chạy nhất vào ngày cuối. Tuy nhiên, những ngày hôm trước, trời mưa liên tục, ít khách mua, nên cho đến thời điểm này, số lượng hoa bán được cũng không bằng Tết năm ngoái.

 

chinhIMG_0857.jpg
Điểm bán hoa trước trường tiểu học Vạn Thạnh nhộn nhịp vào ngày cuối năm. Hiện hoa hồng bán với giá 220.000-250.000 đồng/ chậu, giảm 50.000-80.000 đồng/ chậu so với giá ban đầu.

 

Đường phố trở nên nhộn nhịp với những xe chở hoa ngược xuôi.
Đường phố trở nên nhộn nhịp với những xe chở hoa ngược xuôi.

 

Phần lớn những gốc mai xuất xứ từ miền Tây trên đường 2-4 đã bán gần hết trong 2 ngày cuối năm. Giá mỗi gốc mai dao động từ 500.000 đến 900.000 đồng.
Phần lớn những gốc mai xuất xứ từ miền Tây trên đường 2-4 đã bán gần hết trong 2 ngày cuối năm. Giá mỗi gốc mai dao động từ 500.000 đến 900.000 đồng.

 

chinhIMG_0847.jpg
Số chậu cúc trước Tháp bà Ponagar cũng đã vơi đi nhiều vào sáng 30 Tết. 

 

chinhIMG_0895.jpg
Tất cả những chậu cúc mâm xôi này đã được đặt mua. Anh Thành,  người bán hoa ở thị xã Ninh Hòa cho biết, cúc mâm xôi bán chạy nhất trong các loại hoa. Cúc mâm xôi được bán với giá 200.000 đông/ chậu, giảm 50.000 đồng/ chậu so với những ngày trước. 

 

chinnIMG_0879.jpg
Cam Canh (Hưng Yên) có nhiều người đặt mua, vẫn giữ giá 2-4 triệu/ chậu.
 
 
chinhIMG_0889.jpg
70% số cây bưởi diễn đã bán hết. Theo anh Trần Anh Tài, năm nay, tại Nha Trang, số lượng bưởi bán không nhiều bằng năm trước. Vào thời điểm này, giá mỗi cây giảm khoảng 2 triệu đồng.

 

chinhIMG_0849.jpg
Anh Lý, người bán hoa, cho biết năm nay, anh đặt mua hoa ban sơ với giá cao hơn năm trước nhưng anh vẫn giữ giá bán 40.000 đồng/ chậu. Hoa bán được nhất là vào 2 ngày cuối năm do thời tiết thuận lợi, trời nắng ráo.

 

chinhIMG_0831.jpg
Bên cạnh cây hoa tết truyền thống, các loại bonsai cũng hút khách. Cây khế với giá 700.000 đồng đã có chủ.

 

chinhIMG_0886.jpg
Ngược lại, năm nay, hoa lan chưng tết bị giảm giá sâu vào ngày cuối. Lan Hồ điệp (Đà Lạt) hiện bán giá 1,3 triệu/ chậu, bằng 1/ 3 giá ban đầu.

 

chinhIMG_0914.jpg
Nơi trưng bày hoa tết của chị Nhung, Tây Ninh, còn khá nhiều giò lan. Chị cho biết, năm nay, hoa lan bán khá chậm.

 

Như Thảo