Góc ảnh
11:01, 26/01/2017

Triển lãm Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa

Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa chào Xuân Đinh Dậu 2017, Bảo tàng Khánh Hòa tổ chức triển lãm Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa chào Xuân Đinh Dậu 2017, Bảo tàng Khánh Hòa tổ chức triển lãm Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa.


Triển lãm trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống vật chất, đời sống tinh thần của dân tộc Raglai và dân tộc Chăm như: Hình thái cư trú, dụng cụ sản xuất truyền thống, trang phục, phong tục tập quán, lễ hội, nhạc cụ truyền thống...

 

Theo ông Lê Chí Hướng – Giám đốc Bảo tàng Khánh Hòa, triển lãm góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 2 dân tộc Chăm và Raglai nói riêng, bản sắc văn hóa các tộc người trên đất Khánh Hòa nói chung. 

 

Bảo tàng mở cửa miễn phí cho khách đến xem triển lãm từ nay cho đến hết tháng 2-2017.

 

Khách tham quan triển lãm về Văn hóa Raglai
Khách tham quan triển lãm về Văn hóa Raglai

 

Dụng cụ sản xuất của người Raglai
Dụng cụ sản xuất của người Raglai

 

Kago trên nhà mồ của người Raglai
Kago trên nhà mồ của người Raglai

 

Mô hình nhà dài truyền thống của người Ralai
Mô hình nhà dài truyền thống của người Ralai

 

Ché rượu cần
Ché rượu cần

 

Dàn mã la (chiêng bằng), nhạc cụ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Raglai
Dàn mã la (chiêng bằng), nhạc cụ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Raglai

 

Khách du lịch nước ngoài tìm hiểu đàn đá
Khách du lịch nước ngoài tìm hiểu đàn đá

 

Tượng Chăm
Tượng Chăm

 

Linga và Yoni
Linga và Yoni

 

Tượng sư tử bằng đá
Tượng sư tử bằng đá

 

Khách du lịch nước ngoài rất quan tâm đến văn hóa Chăm
Khách du lịch nước ngoài rất quan tâm đến văn hóa Chăm



XUÂN THÀNH