10:09, 05/09/2017

Toàn tỉnh xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự

Chiều 4-9, Công an tỉnh cho biết, đợt nghỉ lễ 2-9, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm; đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; tăng cường kiểm soát lưu trú, tạm trú...

Chiều 4-9, Công an tỉnh cho biết, đợt nghỉ lễ 2-9, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm; đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; tăng cường kiểm soát lưu trú, tạm trú...


Tuy vậy, trong đợt nghỉ lễ này, toàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích; người dân trình báo 6 vụ trộm và 1 vụ đột nhập mục tiêu trọng điểm; làm 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Điển hình, khuya 2-9, Đinh Văn Thắng (sinh năm 1988, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng nhóm bạn khoảng 15 nam, nữ thanh niên đi đến một quán karaoke trên đường Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang để hát thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang hát ở phòng bên cạnh, dẫn đến ẩu đả. Thắng cầm ly thủy tinh đánh vào đầu Tống Minh Hậu (chưa rõ nhân thân) làm thanh niên này bị rách da đầu. Bị đánh đau, Hậu rút dao thủ sẵn đâm Thắng thủng dạ dày, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Ngoài ra, rạng sáng 3-9, cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Kho bạc Nhà nước tỉnh (ở đường Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang) phát hiện đối tượng Nguyễn Đỗ Phương Quang (sinh năm 1988, trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) trèo tường đột nhập kho bạc, nên tổ chức vây bắt. Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, trước khi đột nhập kho bạc đối tượng Phương đã sử dụng ma túy đá và bị ảo giác.


Cũng trong thời gian này, Công an thị xã Ninh Hòa đã điều tra, làm rõ nam thanh niên Huỳnh Chí Dũng (sinh năm 1981, trú xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) tử vong do sốc ma túy. Theo đó, rạng sáng 3-9, người dân phát hiện Dũng chết trong khu vực Tượng đài 16-7, ở phường  Ninh Hiệp, bên cạnh có hai bơm kim tiêm đã được sử dụng. Gia đình nạn nhân cho biết, Dũng nghiện ma túy nặng nhiều năm nay.


Thành Long