10:09, 05/09/2017

Phát hiện gần 5 triệu lít xăng A92 không rõ nguồn gốc

Chiều 2-9, trên vịnh Cam Ranh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng liên quan tiến hành lấy mẫu xăng trưng cầu giám định số lượng xăng A92 không rõ nguồn gốc trên tàu Sunrise 689, thuộc Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng.

Chiều 2-9, trên vịnh Cam Ranh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng liên quan tiến hành lấy mẫu xăng trưng cầu giám định số lượng xăng A92 không rõ nguồn gốc trên tàu Sunrise 689, thuộc Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng.

 

Các lực lượng lấy mẫu trưng cầu giám định

Các lực lượng lấy mẫu trưng cầu giám định


Trước đó, vào sáng 30-8, tàu Sunrise 689 chở gần 5 triệu lít xăng A92 của Công ty Cổ phần Tập đoàn miền núi (tỉnh Thanh Hóa) làm thủ tục nhập cảng và nhập cầu cảng 662, thuộc Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 với số lượng 1.769 tấn xăng A92, sau đó ra neo đậu tại vịnh Cam Ranh. Xét thấy hoạt động của thuyền trưởng và thủy thủ tàu có nhiều dấu hiệu nghi vấn và bất thường nên khoảng 15 giờ ngày 1-9, lực lượng biên phòng tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, thuyền trưởng tàu Sunrise 689 không xuất trình được hồ sơ gốc liên quan đến lô hàng mà chỉ có hồ sơ photo, đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn miền núi. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý theo luật định.  


Văn Huệ