09:09, 05/09/2017

Lãnh án vì thiếu kiềm chế, ném đá vào người khác

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Giáp Ngọc Sơn (sinh năm 1995, trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh), giữ nguyên mức án 6 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Giáp Ngọc Sơn (sinh năm 1995, trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh), giữ nguyên mức án 6 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, tòa cũng tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo tăng nặng hình phạt của đại diện người bị hại do người này rút kháng cáo và ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thêm 50 triệu đồng của bị cáo, nâng tổng số tiền bồi thường lên 100 triệu đồng.


Trước đó, vào đêm 16-1-2017, tại khu phòng trọ thuộc phường Ngọc Hiệp, Nha Trang, do bực tức vì bị anh Nguyễn Phi Hùng đánh, Sơn lượm một cục bê tông ném vào đầu anh Hùng. Anh Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong vì chấn thương sọ não. Được biết, trước khi xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường 34 triệu đồng cho gia đình người bị hại.


Tại phiên tòa không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa bác kháng cáo.


N.V