11:07, 14/07/2017

16 năm tù cho kẻ giết người

Ngày 14-7, tại phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh), Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Tuấn (sinh năm 1994, trú Cam Nghĩa, Cam Ranh) 16 năm tù về tội giết người.

 

Ngày 14-7, tại phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh), Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Tuấn (sinh năm 1994, trú Cam Nghĩa, Cam Ranh) 16 năm tù về tội giết người.

 

Bị cáo Huỳnh Minh Tuấn
Bị cáo Huỳnh Minh Tuấn


Khoảng 23 giờ ngày 29-12-2016, Tuấn và bạn đi ăn tại phường Cam Nghĩa. Tại đây, Tuấn đã trêu chọc 2 cô gái đi cùng nhóm của Hà Công Hùng, Nguyễn Vũ Thành cũng đang ăn tối tại quán. Thấy bạn bị trêu chọc, Hùng kình cãi, rồi đánh nhau với Tuấn nhưng đã được mọi người can ngăn. Sau đó, Tuấn chạy sang quán ăn bên đường lấy dao xông vào Hùng. Thấy Thành can ngăn, Tuấn liền đâm vào tay Thành, rồi tiếp tục lao tới đâm vào sườn Hùng, làm Hùng tử vong.


Đối với việc Tuấn gây thương tích cho Thành, do Thành từ chối giám định nên không xem xét trách nhiệm hình sự của Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích.


HOÀI NGUYÊN