09:07, 13/07/2017

Bị phạt tù vì trộm vàng của chủ

Sáng 12-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Quỳnh Hương (sinh năm 1988, trú phường Vạn Thắng, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 12-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Quỳnh Hương (sinh năm 1988, trú phường Vạn Thắng, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Hương vốn là nhân viên bán hàng của một tiệm vàng trên đường Lý Quốc Sư (Nha Trang) và được giao nhiệm vụ dán tem phiếu lên các đồ trang sức rồi trưng bày vào tủ và bán hàng, còn việc giao nhận tiền do người chủ quản lý. Lợi dụng sơ hở, từ tháng 8 đến tháng 10-2015, Hương đã lấy trộm nhiều dây chuyền, mặt dây chuyền, nhẫn, bông tai bằng vàng tổng trị giá gần 38 triệu đồng. Sau khi trộm cắp, Hương mang một số đồ trang sức đi bán cho 2 tiệm vàng khác, thu 10,3 triệu đồng.


Ngày 22-10-2015, chủ tiệm vàng kiểm tra và phát hiện bị mất tài sản. Hương đã trả lại cho người chủ một số đồ trang sức và bồi thường 11 triệu đồng.


N.V