10:03, 31/03/2016

Niềm tin mới

Sáng 31-3, cả nước dõi theo phiên họp bầu Chủ tịch Quốc hội (QH) tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII. Tại Hội trường Diên Hồng, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã được QH bầu giữ chức Chủ tịch QH. Tân Chủ tịch QH là phụ nữ đầu tiên trong lịch sử QH trúng cử chức danh này, cũng là người đầu tiên tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp.

Sáng 31-3, cả nước dõi theo phiên họp bầu Chủ tịch Quốc hội (QH) tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII. Tại Hội trường Diên Hồng, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã được QH bầu giữ chức Chủ tịch QH. Tân Chủ tịch QH là phụ nữ đầu tiên trong lịch sử QH trúng cử chức danh này, cũng là người đầu tiên tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp.


Được đảm nhận cương vị lãnh đạo cao nhất ở cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, chắc hẳn tới đây, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có những dấu ấn mới trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình; đồng thời, cũng sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của các nhiệm kỳ QH trước, những người đi trước để cộng đồng trách nhiệm với Ủy ban Thường vụ QH thể hiện tốt vai trò của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.


Cũng trong ngày 31-3, HĐND tỉnh khóa V tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 5 năm qua, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Trong đó, có thể nói chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương được đổi mới rõ nét. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện quyết định từng nhóm vấn đề để dễ dàng trong tổ chức thực hiện và giám sát. Các nội dung trong từng nghị quyết đã sát hơn với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã có nhiều đổi mới, tiếp xúc cử tri theo đối tượng, theo ngành, lĩnh vực… Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và đôn đốc UBND tỉnh giải quyết kịp thời nhiều vấn đề. Nhờ đó, niềm tin của cử tri đối với đại biểu dân cử ngày càng được nhân lên.


Những ngày này, những người ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang tiến hành tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Cử tri đang mong mỏi nhiều điều. Họ đang cần những người đại diện cho mình với chất lượng cao hơn trước, để khi gửi gắm tâm tư, các ứng cử viên tiếp thu trọn vẹn, có chính kiến rõ ràng tại nghị trường… Chắc hẳn, các ứng cử viên cũng đã ghi nhận được nguyện vọng này của cử tri. Đây chính là vấn đề mà người ứng cử cần đưa vào chương trình hành động của mình nếu trúng cử. Để từ đó, khi đã là đại biểu dân cử, phải có trách nhiệm cao hơn với Tổ quốc, nhân dân; tập trung tâm sức, trí tuệ hơn nữa trong các hoạt động của mình, góp phần cùng đề ra những quyết sách cho nước nhà phồn vinh, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc.


ĐẠI HẢI