10:10, 31/10/2012

Bộ Tư pháp khảo sát thực tiễn 11 năm thi hành Bộ Luật Hình sự tại Khánh Hòa

Ngày 31-10, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị khảo sát thực tiễn 11 năm thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999 tại Khánh Hòa.

Ngày 31-10, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị khảo sát thực tiễn 11 năm thi hành Bộ Luật Hình sự  (BLHS) năm 1999 tại Khánh Hòa. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên và ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ năm 2000 - 2011, các cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh đã thụ lý 10.175 án hình sự với 17.500 bị can. Việc thi hành BLHS được thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án đã phối hợp chặt chẽ nên tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm hầu như không xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng BLHS, nhận thức giữa Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án trong việc xác định tội danh, đánh giá chứng cứ đối với một số tội như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… chưa thống nhất, trong khi đó, các cơ quan tư pháp Trung ương lại chưa có hướng dẫn cụ thể nên dẫn tới khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử. Từ đó, các đại biểu kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật cụ thể với một số tội phạm như: Cướp giật tài sản của người nước ngoài (không có lời khai của bị hại); lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hủy hoại rừng… Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp Trung ương cần hướng dẫn cụ thể hơn về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự; nghiên cứu mở rộng phạm vi chủ thể tội phạm tham nhũng không chỉ trong khu vực nhà nước mà cả ở khu vực tư nhân để đáp ứng hội nhập quốc tế. Đại biểu cũng kiến nghị cùng với việc hạn chế tử hình, nên giảm hình phạt ở một số tội, xem xét lại quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm vị thành niên…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nhấn mạnh cần thiết phải khảo sát thực tiễn thi hành luật, từ đó có những sửa đổi, bổ sung phù hợp để bộ luật này ngày càng hoàn thiện hơn. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cũng đánh giá cao những ý kiến đề xuất tại hội nghị.

X.T